| Hotline: 0983.970.780

Phú Thọ phát hiện khai thác cát trái phép bên địa phận Hà Nội

Thứ Tư 26/06/2024 , 15:16 (GMT+7)

UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Tại khu vực giáp ranh chưa cấp phép khai thác cát, vì vậy hoạt động này là trái phép.

Hình ảnh khai thác cát trái phép trên sông Hồng khu vực giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội. Ảnh: PT.

Hình ảnh khai thác cát trái phép trên sông Hồng khu vực giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội. Ảnh: PT.

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép xảy ra tại khu vực xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), vị trí khoảng Km 265+500 tuyến sông Hồng giáp ranh với phường Minh Nông (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ, trong quá trình chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan có liên quan của tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện tại khu vực xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có 2 phương tiện tàu hút hoạt động khai thác.

Vị trí khoảng Km265+500 tuyến sông Hồng giáp ranh với phường Minh Nông, thành phố Việt Trì. Các phương tiện này không có biển báo rõ ràng, hoạt động tại khu vực giáp ranh với mỏ của Công ty cổ phần Thống Nhất và Công ty TNHH xây dựng Gia Thịnh Phú Thọ. Khi thấy đoàn kiểm tra thì các phương tiện ngừng khai thác và di chuyển về đậu ở phía bờ xã Cổ Đô.

UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định hoạt động khai thác này là trái phép. Ảnh: PT.

UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định hoạt động khai thác này là trái phép. Ảnh: PT.

Văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ nêu: Qua trao đổi với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội thì tại khu vực giáp ranh nêu trên UBND thành phố Hà Nội chưa cấp phép khai thác, hoạt động khai thác của các tàu hút nêu trên là trái phép.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ cát sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh và để phòng ngừa, giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác cát đến lòng bờ, bãi sông, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hồng tại khu vực xã Cổ Đô.

Cũng liên quan đến phối hợp, quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên sông giữa Phú Thọ và Hà Nội, thời gian gần đây thành phố Hà Nội có văn bản về hoạt động khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng thuộc khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa hai địa phương.

Cho rằng vấn đề sạt lở ở huyện Ba Vì có liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi, UBND Thành phố Hà Nội đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát trên địa bàn và phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, ngăn chặn xử lý dứt điểm vi phạm trong khu vực.

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ có văn bản khẳng định: Thông tin phản ánh của UBND Thành phố Hà Nội về hiện tượng sạt lở và hàng chục tàu hút cát hoạt động hết công suất suốt ngày đêm trên lưu vực sông do Phú Thọ quản lý, các tàu thuyền chờ vào lấy cát neo đậu đặc kín quanh khu vực tàu hút đang hoạt động là không khách quan.

Việc UBND huyện Ba Vì báo cáo, phản ánh về tình hình khai thác cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, khu vực giáp ranh huyện Ba Vì mà không thông báo, phối hợp với UBND huyện Lâm Thao, UBND huyện Tam Nông để đánh giá, xử lý cho thấy, công tác thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội của cơ quan cùng cấp chưa tốt.

Xem thêm
Phát hiện ngư dân tàng trữ thuốc nổ để đánh bắt cá

Kiên Giang Kiểm tra tàu cá không số đang neo đậu tại vùng biển Phú Quốc, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 11kg thuốc nổ được ngư dân tàng trữ để đánh bắt cá trái phép.

Bắt khẩn cấp tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn

Lâm Đồng Tối ngày 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp một tài xế vì hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bình luận mới nhất