| Hotline: 0983.970.780

Phủ xanh nhiều diện tích rừng phòng hộ Xuân Lộc bị chết khô

Thứ Năm 13/06/2024 , 08:38 (GMT+7)

Đồng Nai Ngày 11/6, lễ phát động trồng rừng năm 2024 diễn ra tại phân trường Trản Táo (xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) do BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên của Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc với sự hưởng ứng của rất nhiều người dân, các thầy cô giáo, học sinh, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm cùng tham gia.

Lễ phát động trồng rừng năm 2024 là hoạt động thường niên của Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc với sự hưởng ứng của rất nhiều người dân, các thầy cô giáo, học sinh, chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm cùng tham gia. Ảnh: Minh Sáng.

Lễ phát động trồng rừng năm 2024 là hoạt động thường niên của Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc với sự hưởng ứng của rất nhiều người dân, các thầy cô giáo, học sinh, chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm cùng tham gia. Ảnh: Minh Sáng.

Anh Trần Quốc Bảo, Phân trường trưởng Phân trưởng Trản Táo (BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc) chia sẻ: “Công tác trồng rừng hàng năm là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với Ban quản lý nhằm phủ xanh và phát triển rừng. Với mô hình trồng rừng hôm nay khi cây phát triển sẽ hỗn giao với cây dầu, sao tạo thành lô rừng hỗn giao khác tuổi, với mục đích chính là phòng hộ để mang lại môi trường xanh, sạch, giữ đất, giữ nước”.

Theo anh Bảo, sau buổi lễ phát động có khoảng 500 cây giống được tuyển chọn từ vườn ươm của Ban quản lý đã được trồng tại tiểu khu 200, phân trường Trản Táo, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, từ việc cuốc hố đến bón phân, chọn giống có nguồn gốc xuất xứ và được trồng với khoảng cách 4x4 để tạo không gian dinh dưỡng của mỗi cây rừng là 16m2.

Công tác trồng rừng hàng năm là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với Ban quản lý nhằm phủ xanh và phát triển rừng. Ảnh: Minh Sáng.

Công tác trồng rừng hàng năm là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đối với Ban quản lý nhằm phủ xanh và phát triển rừng. Ảnh: Minh Sáng.

Hoạt động này thuộc dự án trồng rừng thay thế, nhằm tuyên truyền vận động đến các hộ nhận khoán, cùng cộng đồng dân cư tham gia vào công tác trồng cây, gây rừng và các quy định của Nhà nước về phát triển rừng. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Tổ trưởng Tổ lâm nghiệp cộng đồng thuộc phân trường Lán Cát hào hứng tâm sự: “Tôi đã tham gia nhiều lần, nhiều năm lễ phát động trồng rừng, năm nay tôi thấy tất cả các hộ nhận khoán đều rất tích cực tham gia trong tâm thế phấn khởi, khiến buổi lễ phát động có giá trị, giúp mọi người nâng cao ý thức tham gia trồng và chăm sóc cây rừng để bảo vệ mầm xanh, sự sống”.

Sau buổi lễ phát động có khoảng 500 cây giống được tuyển chọn từ vườn ươm của Ban quản lý được trồng tại tiểu khu 200, phân trường Trản Táo. Ảnh: Minh Sáng.

Sau buổi lễ phát động có khoảng 500 cây giống được tuyển chọn từ vườn ươm của Ban quản lý được trồng tại tiểu khu 200, phân trường Trản Táo. Ảnh: Minh Sáng.

Theo ông Hạnh, sau mỗi năm phát động trồng rừng, kết hợp với công tác tuyên truyền các quy định về phát triển rừng thì tỉ lệ diện tích rừng bị chặt phá cây rừng giảm rất nhiều.  

Tại lễ phát động, ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cho biết: Rừng phòng hộ Xuân Lộc năm nay vừa phải trải qua một mùa khô kéo dài tới gần 8 tháng, khốc liệt nhất trong nhiều năm qua. Đến nay vẫn còn có nhiều ngày nắng gay gắt, do đó phải chờ mưa xuống mới có đủ độ ẩm để tổ chức lễ phát động trồng rừng.

Hoạt động này thuộc dự án trồng rừng thay thế, nhằm tuyên truyền vận động đến các hộ nhận khoán, cùng cộng đồng dân cư tham gia vào công tác trồng cây, gây rừng và các quy định của Nhà nước về phát triển rừng. Ảnh: Minh Sáng.

Hoạt động này thuộc dự án trồng rừng thay thế, nhằm tuyên truyền vận động đến các hộ nhận khoán, cùng cộng đồng dân cư tham gia vào công tác trồng cây, gây rừng và các quy định của Nhà nước về phát triển rừng. Ảnh: Minh Sáng.

Do mùa khô năm nay diễn ra rất khắc nghiệt khiến nhiều diện tích cây rừng bị chết khô, cần phải được khỏi phục, trồng dặm lại, gồm chủ yếu các cây gỗ lớn như giáng hương cây trắc, dầu, sao… nhằm đảm bảo tính năng phòng hộ cũng như đạt mật độ trên 600 cây/ha và đạt chuẩn quy hoạch 3 loại rừng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đã trao tặng quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó có thành tích học tập tốt. Ảnh: Minh Sáng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đã trao tặng quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó có thành tích học tập tốt. Ảnh: Minh Sáng.

Nhân hoạt động này, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đã trao tặng quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó có thành tích học tập tốt của nhà trường trên lâm phận thuộc Ban quản lý.

“Hôm nay tất cả các thành phần ở địa phương tham gia buổi lễ với Ban quản lý để với mong muốn cùng chung tay phát động trồng rừng. Đây cũng hoạt động mang ý nghĩa rất quan trọng và gửi thông điệp đến toàn thể người dân hãy tích cực trồng cây gây rừng vì một môi trường xanh”, ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc chia sẻ.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

TP Vũng Tàu ra quân hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Bà Rịa - Vũng Tàu Sáng 22/6, UBND TP Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân phát động trồng cây xanh hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh 'Vì một Việt Nam xanh'.

Chính sách đồng quản lý phát huy hiệu quả trong phòng chống cháy rừng

Hậu Giang Thực hiện chính sách đồng quản lý giúp Hậu Giang hạn chế, kiểm soát được tình trạng người dân ra vào rừng trái phép, nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.