| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Gồng mình lấy nước sản xuất vụ hè thu

Thứ Hai 22/07/2019 , 18:09 (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Yên khiến hàng nghìn ha lúa hè thu thiếu nước tưới. Những ngày này lực lượng thủy nông phải gồng mình điều tiết nước cả ngày lẫn đêm...

“Vụ tưới khó khăn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây”

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam khi thời tiết trên địa bàn thời gian qua liên tục nắng nóng, không có mưa, lượng nước đến tại đầu mối các công trình giảm thấp, nên công tác điều tiết nước để tưới gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Huệ, vụ hè thu năm nay, Cty phục vụ tưới cho hơn 18.300ha lúa thuộc các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa, TP Tuy Hòa và một phần huyện Tuy An. Tuy nhiên hiện mực nước tại các hồ chứa như Phú Xuân, Đồng Tròn, Hóc Răm, Xuân Bình, Kỳ Châu, Suối Vực và Lỗ Ân thuộc Cty quản lý đang xuống thấp.

Nhiều diện tích lúa ở Phú Yên thiếu nước tưới

Nguồn nước Sông Ba tại thượng lưu đầu mối đập Đồng Cam nhiều ngày qua cũng thường xuyên biến động giảm xuống dưới ngưỡng tràn 0,04m đến 0,15m. Đối với hệ thống Tam Giang (Tuy An) hiện nước sông Kỳ Lộ tiếp tục xuống ở mức thấp, lưu lượng nước vào kênh không đảm bảo cấp nước tưới tự chảy được.

Để đảm bảo công tác cấp nước tưới, tiêu, chống hạn phục vụ sản xuất vụ hè thu hiệu quả, Cty kiến nghị UBND tỉnh, Sở NN-PTNT làm việc với các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Ba ưu tiên vận hành phát điện kết hợp xả nước về hạ du thường xuyên. Đồng thời chỉ đạo Điện lực Phú Yên ưu tiên cung cấp đủ lượng điện cho các trạm bơm điện bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sớm cấp kinh phí để Cty chủ động chống hạn, phục vụ cho bà con.

“Hiện diện tích lúa bị khô hạn trong các hệ thống của Cty quản lý trên gần 3.000ha.

Nếu trong thời gian tới, trời vẫn không có mưa ở thượng nguồn để bổ sung nước thì nguồn nước về đầu mối đập Đồng Cam sẽ bị cạn kiệt.

Khi đó, tình hình hạn hán, thiếu nước tưới trong sản xuất sẽ gia tăng và nguy cơ một số diện tích lúa bị khô cháy, do cung cấp nước không kịp”, ông Huệ chia sẻ.

Điều tiết nước cả ngày lẫn đêm

Ghi nhận của chúng tôi, tại các cánh đồng lúa ở phường 9, xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) và các xã Hòa Trị, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Băc, Hòa An…(Phú Hòa) lúa đang trong thời kỳ mạ nên lượng nước cần rất lớn.

Tuy nhiên, do thời thiết nắng nóng, kết hợp gió mùa Tây Nam thổi mạnh, các diện tích lúa nói trên lại nằm cuối kênh Bắc (thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam) nên lưu lượng nước đưa về không đảm bảo cấp tưới.

Để đảm bảo nước tưới Cty đặt các máy bơm để bớm vùng thiếu nước.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Trưởng Trạm thủy nông kênh Bắc cho biết, các cánh đồng cuối kênh Bắc đã có trên 500 ha lúa thiếu nước tưới. Để đảm bảo lúa không bị khô cháy, lực lượng thủy nông đang “gồng mình” bám sát địa bàn cả ngày lẫn đêm, để điều tiết nước từng kênh lớn, nhỏ để phục tưới sản xuất cho người dân.

Đồng thời phối hợp các địa phương triển khai công tác chống hạn trên khắp các xứ đồng thiếu nước; sử dụng tối đa mọi nguồn nước hiện có từ các sông, suối, ao, hồ, giếng, đặt các trạm bơm dã chiến để bơm. Đối những nơi khoan giếng không có nước tưới, chúng tôi tập trung bằng mọi biện pháp, để đưa nước về vùng khô hạn.

Theo Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, công tác điều tiết nước tưới và chống hạn Cty đang triển khai quyết liệt. Ngoài các trạm bơm chống hạn hiện có: Đồng Bò (5 máy 33KW), Hoà Mỹ Đông (3 máy 33KW), Hòa Đồng (2 máy 33KW) thuộc trạm Kênh Nam, Cty còn lắp đặt và hoạt động các trạm bơm dã chiến tại những vị trí có nguồn nước để bơm chống hạn như: Trạm bơm điện Thạnh Đức xã Xuân Quang 3, 1 máy 22KW(Đồng Xuân), Vạn Lộc xã Hòa Mỹ Đông, 1 máy 22KW (Tây Hòa), Lắp đặt trạm bơm dã chiến  xi phông Bến Lội xã Hòa Trị 2 máy 22KW(Phú Hòa).

Hệ thống Tam Giang  (Tuy An), trong thời gian qua nước trên sông Kỳ Lộ ở mức thấp nhất, lưu lượng vào kênh KC1, KC2, KC3, KC4, KC5 và KC6, không đảm bảo tưới tự chảy được, Cty phải lắp đặt các trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến để bơm nước từ sông vào các kênh…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm