| Hotline: 0983.970.780

Làng hoa, cây cảnh Bình Khê tất bật vào vụ Tết

Thứ Sáu 15/11/2024 , 07:12 (GMT+7)

QUẢNG NINH Những ngày này, các hộ dân tại phường Bình Khê (thành phố Đông Triều) đang tất bật chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp thời cung ứng cho thị trường Tết.

Bình Khê là khu vực trồng hoa, cây cảnh lớn nhất thành phố Đông Triều (Quảng Ninh) với tổng diện tích 185ha. Mỗi dịp cuối năm, nơi đây ngập tràn sắc màu rực rỡ của các loại hoa cúc, ly, dơn, lan hồ điệp cùng đào, quất cảnh.

Đến thăm phường Bình Khê vào thời điểm này, bà con đang tập nập, cố gắng dồn sức chăm sóc vườn cây, nhất là những diện tích bị ảnh hưởng do bão số 3.

Những cây đào được người dân cắt tỉa, chăm sóc kỹ càng để kịp ra hoa đúng dịp Tết. Ảnh: Thanh Phương.

Những cây đào được người dân cắt tỉa, chăm sóc kỹ càng để kịp ra hoa đúng dịp Tết. Ảnh: Thanh Phương.

Anh Nguyễn Văn Chiến, hộ trồng quất cảnh tại phường Bình Khê chia sẻ: “Sau bão, gia đình tôi đã nhanh chóng dựng, chằng chống lại hơn 800 gốc quất cảnh. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung cây phát triển tương đối tốt, tuy nhiên vẫn có khoảng 10% cây yếu nên chết, buộc phải chặt bỏ”.

Những ngày này, anh Chiến tất bật từ sáng đến tối để chăm bón, tưới nước và tỉa cành cho cây. Theo đánh giá của người đàn ông đã gắn bó với nghề trồng quất cảnh hàng chục năm, vụ năm nay chất lượng, mẫu mã quất cảnh sẽ không tốt do ảnh hưởng bão lũ nên giá có thể sụt giảm.

“Tôi xác định còn nước thì còn tát, những cây sống mình cố gắng chăm sóc, tạo dáng, tạo thế đẹp để cây có dáng cân đối, tán đẹp và hoa lá hài hòa. Hi vọng thời tiết thời gian tới thuận lợi để cây phát triển thật tốt”, anh Chiến bày tỏ.

Ngay sát vườn nhà anh Chiến là vườn đào của gia đình anh Trần Văn Vinh. Anh Vinh không giấu nổi tiếc nuối: “Nếu không gặp trận bão thì năm nay đào của tôi rất đẹp, thế nhưng bây giờ coi như phải chăm sóc lại từ đầu. Đối với những cành bị gãy, tôi cưa, chặt bỏ và dùng sợi thép nhỏ để tạo lại dáng và cắt tỉa để cây trông đẹp mắt hơn”.

Anh Nguyễn Văn Chiến tỉ mẩn cắt tỉa, tạo dáng cho quất cảnh. Ảnh: Thanh Phương.

Anh Nguyễn Văn Chiến tỉ mẩn cắt tỉa, tạo dáng cho quất cảnh. Ảnh: Thanh Phương.

Cùng với việc cắt tỉa, chăm sóc những cây đào để kịp thời xuất bán dịp Tết năm nay, anh Vinh đang lên kế hoạch để trồng thêm cây giống mới, sau đó ghép cành để sớm “hồi sinh” lại vườn đào.

Tại trang trại hoa lan hồ điệp công nghệ cao của gia đình chị Đỗ Thị Luyến - một trong những trang trại trồng hoa hiện đại và lớn nhất trên địa bàn Bình Khê, không khí làm việc cũng vô cùng khẩn trương.

Vừa tỉ mẩn dùng que thép để kẹp cố định các cành hoa lan hồ điệp, chị Luyến vừa chia sẻ: “Bão số 3 đã khiến trang trại bị thiệt hại khoảng 3.000 chậu lan, hệ thống nhà màng bị đổ sập, nhiều trang thiết bị bị hỏng hoàn toàn. Sau hơn 2 tháng, đến nay gần 7.000 chậu lan của tôi đã phục hồi và phát triển tốt”.

Ngay sau bão, chị Luyến đã phun khử trùng lại toàn bộ khu vực nuôi trồng, đồng thời tăng cường theo dõi và đưa ra chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho những cây lan bị ảnh hưởng. “Sau khi cây đã ổn định, tôi tiến hành phun tưới nước mỗi ngày 1 lần, phun phân 2 lần/tuần để đảm bảo cây sinh trưởng ổn định. Thời điểm này tôi đang kẹp cố định lại ngồng hoa để tăng tính thẩm mỹ và giúp cành đứng vững”, chị Luyến nói.

Theo đánh giá của chị Luyến, hoa lan đã phục hồi và phát triển tốt, chất lượng hoa không thua kém mọi năm. Ảnh: Thanh Phương.

Theo đánh giá của chị Luyến, hoa lan đã phục hồi và phát triển tốt, chất lượng hoa không thua kém mọi năm. Ảnh: Thanh Phương.

Theo chị Luyến, thời điểm này ngồng hoa đang phát triển tốt, dự kiến khoảng 2 tháng nữa hoa sẽ nở đẹp, chất lượng hoa về cơ bản vẫn rất tốt.

Dù chịu tổn thất nặng nề do bão số 3 nhưng các hộ dân đã sớm bắt tay vào dọn dẹp, thu gom cây gãy đổ để chăm sóc, quyết tâm phục hồi lại vườn để kịp thời cung ứng ra thị trường trong dịp Tết sắp tới.

Bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Khê thông tin: Sau bão số 3, Hội Nông dân phường đã rà soát, thống kê các hộ dân trồng hoa, cây cảnh bị ảnh hưởng do bão và tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ thuật để giúp người dân nhanh chóng phục hồi, sớm quay trở lại sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, nhiều diện tích hoa, cây cảnh Bình Khê đã phục hồi rất tốt, là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ theo sát, đồng hành cùng các hộ dân để chăm sóc, thu hoạch cây trồng.

Xem thêm
Từ tiểu thương bán rau đến đại lý cấp I kinh doanh heo giống, cám Japfa

Quảng Ngãi Năm 2012, chị Duyên quyết định dồn hết vốn liếng xây dựng trại nuôi 50 heo thịt và mở cửa hàng kinh doanh cám của Japfa Việt Nam. Hướng đi này giúp chị thành công.

Đắk Lắk bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ vacxin

ĐẮK LẮK UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vacxin.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

150 doanh nghiệp tham gia Analytica Việt Nam 2025

150 doanh nghiệp với 300 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt Nam.

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Công chiếu phim tài liệu ‘Dưới tán rừng Ngọc Linh’

Bộ phim tài liệu đã tái hiện sinh động về nguồn gốc, quá trình bảo tồn, phát triển loại sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Bình luận mới nhất