| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Xe bán tải đâm hàng loạt xe máy, 7 người thương vong

Chủ Nhật 01/12/2019 , 09:55 (GMT+7)

Sau khi đâm vào xe máy, xe bán tải tiếp tục đâm xe đạp điện rồi chỉ dừng lại hẳn khi đã cuốn chiếc xe SH vào gầm.

Chiếc xe bán tải bẹp dúm phần đầu và cuốn một chiếc xe máy phía dưới gầm xe.

Sáng 1/12, lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 người tử vong và 3 người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 30/11, trên Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam. Tài xế Võ Duy Đô, 32 tuổi, xã Hòa Hiệp Nam, điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 78C-085.44 lưu thông theo hướng Bắc Nam đến vị trí trên đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 78M1- 0830 do bà Nguyễn Thị Bảo Linh, ở khu phố Phú Thọ, thị trấn Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa) chở theo con gái Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, 5 tuổi. Sau đó xe bán tải tiếp tục đâm vào xe đạp điện do em Lê Thị Tiến (14 tuổi), trú tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam điều khiển.

Không dừng lại, xe bán tải trên tiếp tục tông vào xe máy SH biển kiểm soát 78G1-353.18 do anh Huỳnh Chí Nam Đôi, khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa) điều khiển, đang chở vợ Trịnh Thị Kim Loan cùng hai con là Huỳnh Thị Băng Tâm, 9 tháng tuổi và Huỳnh Đức Nam Đồng, 5 tuổi lưu thông cùng chiều. Cú tông này đã cuốn chiến xe SH vào gầm rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn liên hoàn nói trên đã khiến 4 người tử vong gồm: Lê Thị Tiến, Nguyễn Thị Bảo Linh, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Huỳnh Đức Nam Đồng.

3 người bị thương gồm: Huỳnh Chí Nam Đôi, Trịnh Thị Kim Loan và Huỳnh Thị Băng Tâm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất