| Hotline: 0983.970.780

Phục hồi chim ăn thịt tại trung tâm Bắc Kinh

Thứ Năm 13/07/2023 , 16:39 (GMT+7)

Hiện tại, tất cả các loài chim ăn thịt ở Trung Quốc đều đang được bảo vệ cấp quốc gia cấp một hoặc cấp hai.

Tháng trước, Trung tâm Cứu hộ chim ăn thịt Bắc Kinh đã nhận được 91 con chim ăn thịt con. Sau khi tiến hành khám sức khỏe và đưa ra các biện pháp điều trị, phục hồi cần thiết, nhân viên trung tâm chọn những địa điểm phù hợp như công viên thành phố, ngoại thành để thả những chú chim non khỏe mạnh.

Bắc Kinh là nơi sinh sống của hàng chục loại chim ăn thịt, là loài chim săn mồi đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch hại và duy trì sức khỏe môi trường cũng như cân bằng sinh thái.

Các chuyên gia tại Trung tâm cứu hộ chim ăn thịt Bắc Kinh cho biết, hầu hết các loài chim ăn thịt có thể được chia thành 3 bộ: Accipitriformes, bao gồm đại bàng và diều hâu; strgiformes, thuộc về loài cú; falconiformes, thuộc về chim ưng.

Các loài chim ăn thịt được bảo vệ nghiêm tại Trung Quốc.

Các loài chim ăn thịt được bảo vệ nghiêm tại Trung Quốc.

Trong khi một số loài ăn thịt chẳng hạn như đại bàng khá lớn, những loài khác nhỏ hơn đáng kể, bao gồm cú mèo và chim cắt thông thường. Các loài chim này phổ biến ở các thành phố đến mức chúng thậm chí còn làm tổ bên ngoài máy điều hòa không khí.

Tháng 5 và tháng 6 là những tháng mà nhiều chim ăn thịt được sinh ra và ngay sau đó, chúng phải học bay. Zhou Lei, một nhà trị liệu phục hồi chức năng tại trung tâm cho biết, khoảng thời gian này trung tâm nhận được rất nhiều lời kêu gọi giúp đỡ.

“Những người dân quan tâm hãy mang những chú chim con mà họ tìm thấy đến đồn cảnh sát hoặc ủy ban khu phố, và nếu chúng được xác nhận là chim ăn thịt, chúng tôi sẽ đến và thu gom chúng”, cô nói.

Trong những năm gần đây, do môi trường sống bị phá hủy, buôn bán động vật hoang dã và các yếu tố khác của con người, thương tích và suy dinh dưỡng hiện là mối đe dọa chính đối với chim ăn thịt.

​Ví dụ, loài chim cắt phổ biến ở Bắc Kinh được bảo vệ cấp hai và chim ưng được bảo vệ cấp một. Trung tâm Cứu hộ Chim ăn thịt Bắc Kinh được thành lập năm 2001 và đã điều trị cho hơn 5.800 chim ăn thịt trong 20 năm qua.

Sau khi tiếp nhận chim, trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra thể chất, sau đó điều trị hoặc cung cấp dinh dưỡng bổ sung cho chúng tùy theo tình trạng của chúng. Các nhân viên sau đó tiến hành phục hồi chức năng và sau khi đánh giá khả năng bay của những con chim, chúng sẽ được thả ra.

Hiện có hơn 80 con chim ăn thịt trong các chuồng ngoài trời và lồng tại trung tâm, hầu hết là chim non. Hàng ngày, nhân viên phục hồi chức năng mang những con chim đến phòng khám y tế để kiểm tra sức khỏe.

"Trọng lượng của một con chim săn mồi là một trong những chỉ số chính về sức khỏe, và sự tăng giảm cân nặng của chúng có thể phản ánh liệu nó có ăn uống bình thường và hồi phục hay không", một nhân viên tại đây nói. "Các xét nghiệm khác bao gồm xét nghiệm máu và chụp X-quang, tùy thuộc vào tình trạng của con chim.

Chim ăn thịt có cấu trúc cơ thể nhẹ, thị giác và thính giác cực kỳ nhạy bén. Mỏ của loài chim này nhọn, móng vuốt của chúng sắc và khỏe, vì vậy những người phục hồi chức năng cần phải cẩn thận khi làm việc với chúng.

Zhou cho biết, những người bắt gặp những con chim ăn thịt bị thương không nên nhốt chúng vào lồng. Thay vào đó, họ nên đặt những con chim trong hộp và đóng lại cẩn thận.

“Không thể nhốt chim ăn thịt vào lồng, điều này sẽ làm tổn thương đôi cánh của chúng, vì vậy chúng tôi vận chuyển chúng trong những chiếc hộp cứu hộ có lỗ”, Zhou nói.

(Theo Chinadaily)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm