| Hotline: 0983.970.780

Phục hồi phong độ cho chồng!

Thứ Bảy 18/05/2019 , 10:10 (GMT+7)

Có hai loại nguyên nhân khiến đàn ông hững hờ chăn gối với vợ là sinh lý và tâm lý.

Có những phụ nữ nghĩ rằng chồng thiếu ham muốn gần gũi vợ là do nhàm chán trong hôn nhân. Đây là lý do có thực nhưng không phải duy nhất. Khảo sát của các nhà tình dục học Mỹ ở thành phố New York với những đàn ông hoạt động trong lĩnh vực thị trường chứng khoán cho thấy mỗi khi giá cổ phiếu lên thì nhu cầu tình dục của các doanh nhân này cũng lên, trái lại giá cổ phiếu xuống thì nó cũng xuống.

phong-the-01145706401
Ảnh minh họa

Rõ ràng ham muốn tình dục của đàn ông chịu tác động rất lớn từ trạng thái tinh thần của họ. Nếu anh ta làm việc trí óc quá mệt mỏi về hoặc buồn bã bởi thất bại nào đó rất dễ dẫn tới suy giảm ham muốn. Khảo sát với các cầu thủ bóng đá tham gia World cup cũng xác nhận điều này. Có những đội bóng mà cầu thủ được phép mang theo vợ hay người yêu nhưng nếu thua trận hầu như họ chẳng có bụng dạ nào nghĩ đến chuyện ái ân. Trái lại, sau một trận thắng từng bừng thì hoạt động phòng the cũng tưng bừng không kém.

Một khảo sát về đời sống vợ chồng ở Pháp lại phát hiện những cặp mà vợ thành đạt hơn chồng hoặc người chồng tỏ ra thua kém vợ thì cuộc sống chăn gối thưa thớt hơn nhiều so với những cặp mà chồng thành đạt hơn vợ. Người vợ càng tỏ ra hơn chồng và có ý xem thường anh ta thì chăn gối càng lạnh lùng. Đây cũng là lý do tại sao đàn ông không thích có vợ thành đạt. Người đàn ông chỉ mạnh mẽ khi họ đầy tự tin, cảm thấy mình có quyền lực trong gia đình và được vợ đánh gía cao. Nếu đàn ông mang nặng mặc cảm thua kém vợ, thậm chí sống bám vào vợ và chẳng có vị trí gì trong gia đình thì chắc chắn năng lực gối chăn của họ cũng thua kém, thậm chí nghỉ hẳn. Khi người vợ hiểu tâm lý đó, họ sẽ biết cách làm cho chồng mạnh mẽ lên bằng phương pháp tinh thần mà không cần các loại rượu ngâm tắc kè, cá ngụa hay bất cứ loại thuốc kích thích nào cả.

Chưa hết, trong nhiều trường hợp, còn do những nguyên nhân khác nữa. Ham muốn tình dục của đàn ông cũng có thể bị suy giảm nghiêm trọng nếu anh ta tiếp xúc quá nhiều với phim ảnh khiêu dâm hoặc những hoạt động tình dục ngoài hôn nhân. Nhiều người cho rằng phim ảnh khiêu dâm trên mạng là vô hại với những người đã có gia đình. Nhưng họ không biết rằng có những ông chồng tìm cách tự thoả mãn nhu cầu của mình với phim khiêu dâm mà không cần đến vợ nữa. Trong trường hợp đó, những công cụ này chẳng khác gì kẻ thù của hạnh phúc gia đình. Bởi vì người vợ khó có thể đua tranh với những pha “nóng” trong phim ảnh với các diễn viên chuyên nghiệp có sự trợ giúp của kỹ xảo điện ảnh.

Như vậy trong thực tế, có thể anh ta vẫn có nhiều năng lực tình dục nhưng không chia sẻ với vợ. Dù bất kể bằng cách nào, nếu chồng bạn tỏ ra hờ hững là có thể họ đã rơi vào một trong những cái bẫy nói trên. Mới biết, trả lời câu hỏi tại sao chồng tôi hờ hững không đơn giản chút nào. Nhiều khi cái gốc của vấn đề tình dục mà giải pháp của nó lại không phải là tình dục.

Hãy nói với anh ấy rằng bạn không hiểu mình đã làm gì sai khiến anh ấy hờ hững với mình. Cũng có thể cho anh ấy biết mình bị tổn thương như thế nào khi không được chồng yêu. Cuối cùng anh ấy cũng nói ra một vấn đề với bạn, mặc dầu đàn ông vô cùng khó nói điều này. Cho nên bạn chớ nói một cách gay gắt mà nên thỏ thẻ tiếp cận dịu dàng.

Bạn phải làm sao để anh ấy giải thích sự hững hờ của mình. Có thể anh ta biết chính xác vấn đề là gì nhưng không muốn nói ra. Bạn sẽ phải cùng chồng khám phá cái căn nguyên sâu xa của sự không thành thật. Tốt nhất là hãy cùng chồng tiếp cận vấn đề như một đôi bạn. Sao cho anh ta cảm thấy bạn cũng đứng phía anh ấy. Chứ không phải bạn là quan tòa còn anh ấy là tội phạm.

Nên nhớ rằng nếu một người đàn ông cảm thấy bị vợ áp đảo thì hậu quả là càng hững hờ hơn. Chỉ có sự khôn ngoan tinh tế và hiểu biết mới khiến cho chồng lấy lại phong độ và cả hai cùng thỏa mãn. Đó chính là phương pháp hiệu quả nhất củng cố hạnh phúc gia đình.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm