| Hotline: 0983.970.780

Phuket vắng vẻ như 'thành phố ma' do ảnh hưởng của Covid-19

Thứ Tư 14/10/2020 , 15:57 (GMT+7)

Thành phố biển Phuket là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, chỉ đứng sau Bangkok về độ hút khách nhưng đang trở nên vắng vẻ như bị bỏ hoang vì dịch Covid-19.

Đường phố Phuket vắng vẻ vào thời điểm tháng 9/2020. Trước đó, chính quyền Thái Lan đã tuyên bố phong tỏa thành phố biển du lịch này trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.

Đường phố Phuket vắng vẻ vào thời điểm tháng 9/2020. Trước đó, chính quyền Thái Lan đã tuyên bố phong tỏa thành phố biển du lịch này trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.

Trong năm 2019, hòn đảo này đã đón tới hơn 9 triệu du khách đến thăm, trở thành điểm đến hấp dẫn thứ hai của Thái Lan sau thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong năm 2020 vì Covid-19, ngành du lịch địa phương đang phải quay cuồng trước ảnh hưởng của đại dịch, SCMP nhận định. Trong ảnh là con đường mua sắm nổi tiếng của Phuket, giờ gần như không một bóng người.

Trong năm 2019, hòn đảo này đã đón tới hơn 9 triệu du khách đến thăm, trở thành điểm đến hấp dẫn thứ hai của Thái Lan sau thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong năm 2020 vì Covid-19, ngành du lịch địa phương đang phải quay cuồng trước ảnh hưởng của đại dịch, SCMP nhận định. Trong ảnh là con đường mua sắm nổi tiếng của Phuket, giờ gần như không một bóng người.

Bãi biển Karon nổi tiếng luôn tấp nập khách du lịch của Phutket giờ đây trở nên vắng vẻ. Theo SCMP, có khoảng 3.000 khách sạn, nhà nghỉ của Phuket đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của Covid-19.

Bãi biển Karon nổi tiếng luôn tấp nập khách du lịch của Phutket giờ đây trở nên vắng vẻ. Theo SCMP, có khoảng 3.000 khách sạn, nhà nghỉ của Phuket đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của Covid-19.

Bãi biển Patong nằm ở phía Tây của thành phố Phuket cũng trở nên vắng vẻ trong thời gian khách du lịch bị hạn chế đến Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.

Bãi biển Patong nằm ở phía Tây của thành phố Phuket cũng trở nên vắng vẻ trong thời gian khách du lịch bị hạn chế đến Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.

Chú mèo bước qua con phố mua sắm vắng vẻ ở thị trấn Patong, một trong những khu vực trung tâm, náo nhiệt nhất của Phuket trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Chú mèo bước qua con phố mua sắm vắng vẻ ở thị trấn Patong, một trong những khu vực trung tâm, náo nhiệt nhất của Phuket trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Quán bar tắt điện, ngừng hoạt động vì không có khách du lịch ở thị trấn Patong.

Quán bar tắt điện, ngừng hoạt động vì không có khách du lịch ở thị trấn Patong.

Người bán rong đồ ăn đứng đợi khách trong khi các cửa hàng đều đã đóng cửa ở thị trấn Patong.

Người bán rong đồ ăn đứng đợi khách trong khi các cửa hàng đều đã đóng cửa ở thị trấn Patong.

Quang cảnh vắng vẻ bên trong một khách sạn phải đóng cửa vì dịch ở thị trấn Patong.

Quang cảnh vắng vẻ bên trong một khách sạn phải đóng cửa vì dịch ở thị trấn Patong.

Cả bãi biển lẫn con đường ven biển ở Patong đều gần như không một bóng người trong những ngày tháng chống chọi với Covid-19.

Cả bãi biển lẫn con đường ven biển ở Patong đều gần như không một bóng người trong những ngày tháng chống chọi với Covid-19.

Tấm biển khuyến cáo đeo khẩu trang đã bị rách bên bãi biển Patong.

Tấm biển khuyến cáo đeo khẩu trang đã bị rách bên bãi biển Patong.

(Theo SCMP)

Xem thêm
Thu hoạch lúa xuân sớm để xen vụ dưa hấu

VASEP đề nghị bãi bỏ hạn ngạch thuế quan tôm đông lạnh vào Hàn Quốc. Lập đoàn khảo sát tìm tác nhân gây tôm hùm chết ở Khánh Hòa. Thu hoạch lúa xuân sớm để xen vụ dưa hấu. Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về phân bón và hóa chất nông nghiệp.

Nuôi biển: Các điểm nghẽn và biện pháp tháo gỡ

TS. Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam chỉ ra các điểm nghẽn trong nuôi biển và giải pháp tháo gỡ.

Phúc lợi động vật để tăng lợi thế xuất khẩu

Việc tuân thủ các nguyên tắc phúc lợi động vật không chỉ giúp vật nuôi được đảm bảo an toàn sinh học mà còn mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

Xe tải mất lái trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Khoảng 2 giờ sáng 16/4, tại thôn Măng Khên (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, Kon Tum) xảy ra vụ xe ô tô tải mất lái tự gây tai nạn, lao xuống mương thoát nước bên trái đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.