| Hotline: 0983.970.780

Phước Long phấn đấu thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Thứ Ba 27/09/2022 , 06:47 (GMT+7)

Bạc Liêu Phước Long (Bạc Liêu) phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và tiến tới kiểu mẫu vào năm 2025.

Sau khi được công nhận huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025 theo Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2025, đảng bộ cùng với nhân dân trong huyện Phước Long tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao và kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Phước Long cho chiết: Đến năm 2022 huyện Phước Long có 7/7 xã NTM nâng cao, trong đó có 2 xã NTM kiểu mẫu là Vĩnh Phú Tây và Vĩnh Phú Đông (2 xã được công nhận vào năm 2022). Huyện tiếp tục phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Phong Thạnh Tây A và xã Vĩnh Thanh vào cuối năm.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Phước Long (Bạc Liêu) chia sẻ với NNVN. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Phước Long (Bạc Liêu) chia sẻ với NNVN. Ảnh: Trọng Linh.

“Hiện nay, các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới thì cơ bản xã Phong Thạnh Tây A và xã Vĩnh Thanh điều đạt. Đến cuối tháng 9/2022 sẽ khảo sát thực tế sau đó làm hồ sơ trình Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh để thẩm định xã NTM kiểu mẫu cho 2 xã này”, ông Thiện cho biết.

Theo ông Thiện, đến năm 2023 huyện Phước Long tiếp tục xây dựng xã Hưng Phú hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, theo đó huyện Phước Long có 5/5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Còn lại 2 xã Phước Long và Phong Thạnh Tây B xây dựng lên đô thị loại 5.

Đối với xã Phước Long trong năm 2021 đã được công nhận đô thị loại 5 và phấn đấu trở thành thị trấn vào cuối năm 2022, còn lại xã Phong Thạnh Tây B đang phấn đấu xây dựng đô thị loại 5, đến nay cơ bản các tiêu chí điều đạt. Tuy nhiên còn một số hạng mục công trình cần sớm được đầu tư và hoàn thành thủ tục công nhận đô thị loại 5 vào cuối năm 2022.

Huyện Phước Long đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trọng Linh.

Huyện Phước Long đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trọng Linh.

Như vậy, đến cuối năm 2023 huyện Phước Long có 5 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, 2 xã trở thành đô thị loại 5 và một thị trấn. Huyện Phước Long cũng được Ban thường vụ Tỉnh ủy cho phép xây dựng đề án huyện NTM nâng cao, đến năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

Phước Long là 1 trong 5 huyện của cả nước được Thủ tướng Chính phủ chọn làm huyện điểm để chỉ đạo xây dựng NTM. Theo đó việc phát động phong trào tuyên truyền, vận động trong quần chúng nhân dân để tham gia thực hiện các tiêu chí NTM được nhân dân hướng ứng tích cực.

Theo ông Thiện, xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu có 2 mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sản xuất kinh doanh của nhân dân từng bước nâng cao thu nhập. Thứ hai, đảng bộ và nhân dân cùng nhau xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy huyện Phước Long luôn triển khai đồng bộ các giải pháp. Qua đó giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giải quyết việc làm và dạy nghề.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm