| Hotline: 0983.970.780

Phương Tây muốn thay đổi chế độ ở Nga bằng các đòn trừng phạt

Chủ Nhật 23/11/2014 , 08:28 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng phương Tây đã không che dấu mục đích của những lệnh trừng phạt chống Nga là ý đồ thay đổi chế độ.

Phát biểu hôm thứ Bảy (22/11) trước Hội đồng Chính sách Đối nội – Đối ngoại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những tuyên bố về cô lập Nga không đáng để đưa ra bàn luận.

“Tất nhiên, kinh tế của chúng ta có bị thiệt hại bởi những lệnh trừng phạt, nhưng nó cũng được trả giá bằng những thiệt hại đối với những nền kinh tế của các nước đã đưa ra những lệnh trừng phạt này,” ông nói.

Hơn nữa, “một điều cũng quan trọng không kém là những hành động kiểu này còn làm hủy hoại cả hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế và cả những cách tiếp cận được sử dụng làm nền tảng trong các mối quan hệ đó,” ông nhấn mạnh thêm.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng phương Tây đã không che dấu mục đích của những lệnh trừng phạt chống Nga này là ý đồ thay đổi chế độ.

“Họ công bố không khai những lệnh trừng phạt này sẽ làm hủy hoại nền kinh tế và làm dấy lên sự phản đối của người dân” và điều đó cho thấy “phương Tây đã chứng tỏ một cách rõ rệt rằng họ không muốn ép thay đổi các chính sách mà họ muốn ép thay đổi chế độ,” ông cáo buộc các nước phương Tây.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nói Nga sẽ không từ chối hợp tác với châu Âu. “Không ai lại đi ‘bắn vào chân’ để từ chối hợp tác với phương Tây, nhưng mọi người điều nhận thấy ‘duy trì cách thức như hiện nay’ không còn là điều có thể chấp nhận được nữa.

Về những lệnh trừng phạt mà phương Tây lôi kéo các nước áp đặt đối với Nga, ông Lavrov thẳng thừng vạch trần ra: “Chúng tôi khẳng định cả triệu lần rằng các vị đại sứ và đặc phái viên của Mỹ ở khắp nơi trên thế giới lúc nào cũng khăng khăng rêu rao trong các hội nghị cấp cao rằng – các bạn phải cùng với chúng tôi trừng phạt Nga chứ,” và “việc này được thực hiện ở tất cả các nước không có ngoại trừ gì hết, kể các các đồng minh thân cận nhất của chúng tôi.”

“Nhưng tuy nhiên, tôi cũng cần nói rằng nhiều chính trị gia biết lý lẽ đã nhận ra khoảng cách biệt khi những chính sách tham vọng đối với toàn cầu của chính quyền Mỹ ngày càng xa rời những cơ hội thiết thực trong bối cảnh thế giới liên tục có biến động.”

“Bảy nền kinh tế lớn mới nổi có GDP còn lớn hơn cả G7 của phương Tây,” Itar-tass dẫn lời ông Lavrov để chỉ ra một trong những thay đổi biến động đó.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm