| Hotline: 0983.970.780

Quân đội Trung Quốc sẵn sàng ngăn Đài Loan độc lập 'bằng mọi giá'

Thứ Năm 25/10/2018 , 13:52 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thể hiện thái độ cứng rắn trong vấn đề Đài Loan tại lễ khai mạc diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh.

Tướng Ngụy Phượng Hòa (hàng đầu) phát biểu tại hội nghị ADMM+. Ảnh: Reuters.

"Vấn đề Đài Loan liên quan tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Nếu ai đó tìm cách chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng những hành động cần thiết để ngăn việc này bằng mọi giá", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm nay phát biểu trong lễ khai mạc Diễn đàn An ninh Hương Sơn (BXF) lần thứ 8 tại thủ đô Bắc Kinh.

BXF diễn ra lần đầu năm 2006, được đánh giá là diễn đàn có quy mô tương tự Đối thoại Shangri-La do Singapore tổ chức hàng năm. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của 500 quan chức từ 67 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế, tập trung vào vấn đề an ninh toàn cầu, mối đe dọa và cách thức đối phó chủ nghĩa khủng bố, hợp tác duy trì an ninh hàng hải và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Tướng Ngụy Phượng Hòa từng bày tỏ quan ngại trước chính sách của Mỹ với Đài Loan tại hội nghị ADMM+. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất, có thể dùng đến vũ lực nếu cần thiết. Trong khi đó, Washington luôn trấn an Bắc Kinh rằng chính sách "một Trung Quốc" của nước này không thay đổi.

Hải quân Mỹ hôm 22/10 điều tàu khu trục USS Curtis Wilbur và tuần dương hạm USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải. Đây là lần thứ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Chuyến tuần tra có nguy cơ gây leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng được Đài Loan coi là hành động ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ một centimet chủ quyền, bao gồm cả đảo Đài Loan và khu vực trên Biển Đông", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.

Chiến hạm Trung Quốc (phải) áp sát tàu USS Decatur tại Trường Sa hôm 30/9. Ảnh: US Navy.

Căng thẳng trên Biển Đông gần đây gia tăng sau khi Trung Quốc ngang nhiên xây dựng đảo nhân tạo trái phép và tăng cường hoạt động quân sự tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hành động này đi ngược cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa Biển Đông, khiến Trung Quốc hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận quốc tế.

Lầu Năm Góc gần đây bắt đầu tiến hành chiến dịch tự do hàng hải "cứng rắn hơn" trên Biển Đông, trong đó có chuyến tuần tra của tàu USS Decatur trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp trái phép trên đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi cuối tháng 9. Trung Quốc đã triển khai một tàu khu trục lớp Type-052C cản trở và chạy cắt mặt, gây nguy hiểm cho khu trục hạm Mỹ.

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, phù hợp với UNCLOS, đề nghị các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hoà bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm