Chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại xã Kim Thủy |
Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) ngày càng diễn biến phức tạp và đã xuất hiện tại tỉnh giáp ranh Quảng Trị. Để tăng cường hỗ trợ công tác phòng ngừa, ngăn chặn DTLCP vào địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 1096/ QĐ - UBND về việc thành lập thêm 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời phía Nam kể từ ngày 30/ 3.
Trong đó, 1 chốt trên đường Quốc lô 1 A đặt tại xã Sen Thủy và 1 chốt trên đường Hồ Chí Minh tại xã Kim Thủy (đều thuộc huyện Lệ Thủy). Mỗi chốt, gồm: 2 cán bộ Chi cục chăn nuôi và thú y, 1 cán bộ CSGT, 1 cán bộ Cục Quản lý thị trường, 1 cán bộ chính quyền địa phương nơi đóng chốt.
Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Bình Trần Công Tám cho biết, các chốt này sẽ thực hiện nhiệm vụ trực kiểm soát 24/ 24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ. Khi có phương tiện vận chuyển lợn đi vào địa bàn, lực lượng ở chốt sẽ kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số, dấu, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong, kẹp chì phương tiện vận chuyển.
Các lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành khử trùng tiêu độc và hướng dẫn tuyến đường đi cho các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua địa bàn. Các trường hợp động vật, sản phẩm động vật sau khi kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ tạm đình chỉ việc vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật…
Tuy bệnh DTLCP chưa xuất hiện tại Quảng Bình nhưng các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh vẫn không chủ quan, lơ là mà đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa như: phun hóa chất khử trùng, tiêm phòng, thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, cho đàn lợn ăn nguồn thức ăn bảo đảm vệ sinh, rõ nguồn gốc…