| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Nhiều địa phương công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Sáu 27/09/2019 , 17:37 (GMT+7)

Lực lượng Thú y Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc ngăn chặn, bao vây dập DTLCP. Nhờ vậy, sau đợt mưa lũ, tình hình dịch bệnh được kiềm chế, số địa phương công bố hết dịch tăng cao…  

Kiểm soát ô tô ra vào vùng có dịch.

Theo ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh Quảng Bình, tính từ ngày phát hiện ổ dịch đầu tiên (13/6), đến ngày 27/9, toàn tỉnh có 149 hộ thuộc 25 xã của 6 huyện, thành phố có dịch DTLCP,  tổng số lợn tiêu hủy  gần 1.200 con, trọng lượng tiêu hủy gần  62.000 kg.

Nhờ làm tốt công tác bao vây, ngăn chặn dịch nên đã có  22/25 xã đã công bố hết dịch hoặc đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn ốm chết do bệnh DTLCP.

Hiện nay, có  3 xã đang có dịch TLCP là xã Duy Ninh, Võ Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Ngư Thủy Nam (huyện Lệ Thủy), với ổng số lợn tiêu hủy là 162 con.

Huyện Lệ Thủy vừa ra quyết định công bố hết dịch TLCP tại các xã là Lộc Thủy, Xuân Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Ngư Thủy Trung…

Ngay khi phát hiện ổ dịch tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ đàn lợn tại ổ dịch, đồng thời triển khai các biện pháp dập dịch và phòng chống dịch lây lan. Theo ông Nguyễn Xuân Vương, Trưởng phòng NN-PTNT huyện thì hiện  Lệ Thủy chỉ còn 1 xã là còn dịch.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh theo đúng quy trình

Mặc dù đã công bố hết dịch tại một số địa phương trên địa bàn, tuy nhiên, nhận định dịch vẫn diễn biến phức tạp nên Lệ Thủy đã chủ động hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi lợn theo hướng sinh học. 

“Chúng tôi tiếp tục ráo riết chỉ đạo công tác dập dịch; phun tiêu độc khử trùng vùng bị uy hiếp và vùng phụ cận. Thành lập và duy trì hoạt động 3 chốt kiểm dịch trên tuyến đường 30, tỉnh lộ 16 và tại chợ Mai”- ông Vương cho biết thêm.

Cũng theo ông Vương, các xã cũng đã thành lập các chốt kiểm dịch trên địa phận xã. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường, tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phun tiêu đọc khử trùng phương tiện đi qua vùng dịch

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh rất khó lường, không theo quy luật nhất định. Nhiều ổ dịch nằm cách biệt ở xã miền núi, cách xa đường lớn, ít người qua lại. Do đó, nguy cơ dịch bệnh DTLCP lây lan rộng ra các địa phương trên toàn tỉnh vẫn rất cao.

Theo Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh trong tuần (từ ngày 21-27/9), tại  4 hộ gia đình ở xã Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa), Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy), Đồng Sơn (TP Đồng Hới) báo có hiện tượng lợn ốm chết.  Chính quyền địa phương và lực lượng túy y đã thực hiện tiêu hủy lợn chết, phun tiêu đọc khử trùng và lấy mẫu xét nghiện  ASF.

Theo ông Tám, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn Quảng Bình ở mức độ nhỏ lẻ tại các hộ gia đình hay gia trại quy mô nhỏ. “Các trang trại có số đàn từ vài trăm con trở lên đều đang được phòng chống khá tốt. Chưa có biểu hiện lây bệnh”- ông Trần Công Tám cho hay.

Phun tiêu đọc ở vùng vừa bị mưa lũ ngập

Khi mưa lũ vừa rút, lực lượng thú y phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu chăn nuôi của các hộ dân. “10.000 lít hóa chất do Trung ương hỗ trợ sau mưa lũ cũng đã được phân bổ cho các địa phương để kịp thời sử dụng trong nhiệm vụ phòng chống dịch”- ông Tám nói.Dù ở quy mô nhỏ, nhưng sự lây lan dịch có xu hướng “nhảy cóc”. Ví dụ chỉ xuất hiện ở huyện miền núi Minh Hóa  ở vài điểm của 1 xã, sau đó dịch lại xuất hiện vài hộ ở một số xã thuộc huyện Quảng Ninh  (cách xa nhau gần 200 km). Vì vậy, tại Quảng Bình, chưa phát hiện địa phương nào có hiện tượng dịch lây lan ra diện rộng, liền kề.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh vẫn đang phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh dịch tả lợn. Phân công cán bộ phụ trách các địa bàn nhằm tăng cường giám sát, theo dõi và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch. Ông Trần Công Tám nhấn mạnh: “Phải vượt lên khó khăn, làm tốt công tác vệ sinh môi trường chăn nuôi; tăng cường kiểm soát động vật, sản phẩm động vật vào, ra địa bàn tỉnh”.

Kiểm soát chặt chẽ lượng lợn thịt xuất ra ngoại tỉnh

Do tình hình DTLCP không có biến động lớn và được kiểm soát chặt nên lượng lợn thịt của Quảng Bình xuất bán cho các tỉnh phía Bắc khá nhiều. Theo đó, trong tháng 9, đã có gần 5.000 con lợn (có trọng lượng từ 80-100kg/con)  được xuất bán cho các tỉnh phía bắc.                          

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm