| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Bệnh đạo ôn diễn biến phức tạp trên lúa xuân

Thứ Hai 03/04/2023 , 07:05 (GMT+7)

Thời tiết ấm, lạnh xen kẽ, nhiều sương mù nên bệnh đạo ôn trên lúa đông xuân tại Quảng Ngãi bùng phát. Hiện tỉnh này đã có hơn 750ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn.

Vụ đông xuân 2022 – 2023, toàn tỉnh Quảng Ngãi gieo sạ gần 38.000ha lúa. Trong đó, trên 6.500ha lúa trà sớm đã chín và thu hoạch, gần 28.000ha chính vụ đang trong giai đoạn trổ đều - vào sữa; hơn 3.300ha đang vào thời kỳ làm đòng. Đối với trà chính vụ và trà muộn, thời gian qua, người dân đang tích cực chăm sóc, theo dõi đồng ruộng bởi đây là lúc cây lúa mẫn cảm cao, dễ chịu tác động của các yếu tố bên ngoài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Empty

Gia đình ông Hồ Thanh Xuân (trú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) có 3 sào lúa xuất hiện bệnh đạo ôn. Ảnh: L.K.

Cũng như các tỉnh ở khu vực miền Trung, vụ đông xuân ở Quảng Ngãi là vụ lúa được nông dân đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh có sự chênh lệnh nhiệt độ. Ban ngày nắng ấm, đêm và sáng sớm trời lạnh, kết hợp với sương mù đã tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại nặng. Đến nay, bệnh này đã xuất hiện trên nhiều diện tích ở hầu hết các huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi khiến người trồng lúa vô cùng lo lắng.

Ông Hồ Thanh Xuân (trú thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) cho biết, vụ đông xuân năm nay, gia đình ông sản xuất 5 sào lúa (sào 500m2). Cách đây 5 ngày, ông ra thăm đồng thì phát hiện một số đám ruộng có biểu hiện của bệnh đạo ôn khi trên lá lúa nổi dày đặc các chấm đem, một số vùng chuyển sang màu vàng, gié lúa bị khô.

“Hiện khoảng 3 sào lúa nhà tôi đã bị nhiễm. Nhiều vụ vừa qua, lúa nhà tôi cũng như bà con vùng này ít bị nhiễm đạo ôn lắm nhưng năm nay thời tiết sương mù nhiều khiến các đám ruộng dễ phát sinh bệnh đạo ôn. Tới đây, tôi phải mua thuốc về phun phòng trừ, nếu không chắc chắn sẽ bị lép hạt, khô bông, năng suất giảm. Công sức, tiền bạc đầu tư cho vụ này dễ mất trắng”, ông Xuân chia sẻ.

Thấy những ruộng lúa xung quanh đã nhiễm bệnh đạo ôn, ngày nào ông Nguyễn Trung Thành (trú thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) cũng thấp thỏm không yên. Hầu như ngày nào ông Thành cũng ra ruộng lúa của mình để kiểm tra, theo dõi. Ông Thành chia sẻ: “Hiện nay trời đang có sương muối, nếu bón phân không cân đối, thừa đạm thì chắc chắn bệnh đạo ôn sẽ phát triển và lây lan mạnh. Do đó, tôi phải theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện, phun thuốc phòng trừ chứ để bệnh nặng sẽ xử lý không kịp”.

Empty

Trên lá lúa xuất hiện các chấm đen, một số gié lúa đã bị khô. Ảnh: L.K.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, bệnh đạo ôn lá gây hại phổ biến trên trà lúa giai đoạn đòng - trổ với tổng diện tích nhiễm là 750,5ha. Trong đó, nhiễm nhẹ 538ha, nhiễm trung bình 171,5ha, nặng 41ha. Tỷ lệ phổ biến từ 5 - 10%, nơi cao từ 25 - 30% và phân bố ở hầu hết các huyện/thị xã đồng bằng và TP Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, bệnh đạo ôn cổ bông cũng phát sinh gây hại cục bộ trên trà lúa giai đoạn trổ đều - chắc xanh với tổng diện tích nhiễm 87,2ha. Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ 72,7ha; nhiễm trung bình 12,5ha và nhiễm nặng 2ha. Tỷ lệ nhiễm phổ biến từ 3 - 8%, nơi cao từ 10 - 20%, phân bố ở huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tây và thị xã Đức Phổ.

Ông Nguyễn Thế Vĩnh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra nhiều địa phương, bệnh đạo ôn đã xâm nhập vào cổ lá, nếu không chủ động phòng trừ tốt thì bệnh sẽ ảnh hưởng đến cổ bông, gây thiệt hại lớn về năng suất, chất lượng lúa.

“Do đó, đối với bệnh đạo ôn cổ bông, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân cần chủ động phòng trừ trên những ruộng lúa đã có vết bệnh đạo ôn lá hoặc những ruộng lúa khi lúa trổ lá còn màu xanh tốt.

Bà con có thể sử dụng một trong các loại thuốc để phun phòng bệnh này như Fuji-one 40EC, Filia 525SC, BeamTMPlus 360SC, Map Unique 750WP… và một số loại thuốc khác đã có chỉ định trừ bệnh đạo ôn. Nên phun làm 2 lần, lần thứ nhất khi lúa bắt đầu trổ và lần thứ 2 sau khi phun lần thứ nhất từ 5 đến 7 ngày”, ông Vĩnh nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm