| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh xóa sổ "du lịch hút mật gấu" trong năm 2014

Thứ Năm 16/01/2014 , 08:58 (GMT+7)

Từ năm 2014 này, tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm các trang trại nuôi nhốt gấu hoạt động chích hút mật gấu phục vụ du khách...

Từ năm 2014 này, tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm các trang trại nuôi nhốt gấu hoạt động chích hút mật gấu phục vụ du khách, vốn bị các nhà hoạt động bảo tồn thiên nhiên chỉ trích mạnh mẽ trong những năm qua.


Quảng Ninh sẽ đóng cửa các hoạt động du lịch chích hút mật gấu trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Trong Công văn số 117/UBND-NLN2 mới ban hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu yêu cầu các chủ trại nuôi gấu đóng cửa trại gấu và ký cam kết không đưa đón khách du lịch thăm quan trại gấu trong thời gian chưa di chuyển được số gấu nuôi ra khỏi địa bàn.

Trước đó, tại Công văn số 7025/UBND-NLN2 ngày 26/12/2013, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã giao các cấp ngành có liên quan tại Quảng Ninh xem xét rút giấy phép hoạt động của các trang trại nuôi gấu trên địa bàn thành phố Hạ Long đã vi phạm nhiều lần về hoạt động du lịch trại gấu.

Trên cơ sở đó, với sự vào cuộc tích cực của các đơn vi chức năng, đến nay hoạt động nuôi nhốt gấu để phục vụ hoạt động du lịch chích hút mật gấu trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã dần được kiểm soát.

Tháng 9/2007, Cục Kiểm lâm đã phối hợp với Cảnh sát Môi trường và các cơ quan có liên quan điều tra và phát hiện 281 cá thể gấu, trong đó có 80 cá thể gấu bất hợp pháp, đang được nuôi nhốt tại 6 trang trại gấu ở Hạ Long.

Nhưng cho đến nay, sau khi hoạt động này được kiểm soát, chỉ còn 2 trang trại còn hoạt động. Các trang trại này thường tổ chức đón khách du lịch Hàn Quốc và tại đây, khách du lịch được chứng kiến chích hút mật gấu, nếm rượu mật gấu, mua mật gấu mang về nước.

Ở góc độ cơ quan bảo tồn, bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên Nhiên (ENV) cho biết: Nuôi nhốt gấu để chích hút mật bán cho khách du lịch là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do vậy, trong những năm qua, ENV đã tiến hành làm việc và kêu gọi sự hỗ trợ từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tỉnh Quảng Ninh để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng du lịch trại gấu.

"Hiện 2 trang trại này đều đứng dưới sự quản lý của Nguyễn Thanh Nhượng, sinh năm 1972, thường trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Hy vọng rằng, các cơ quan chức năng địa phương sẽ nghiêm túc vào cuộc để sớm chấm dứt vấn nạn du lịch trái phép này theo chỉ thị của UBND tỉnh," bà Dung nhấn mạnh.

Đại diện ENV cũng tin tưởng, với những chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự thực thi nghiêm túc của cơ quan chức năng địa phương, vấn nạn du lịch trại gấu trái phép tại Hạ Long sẽ sớm được giải quyết triệt, để trong thời gian sớm nhất để trả lại hình ảnh du lịch trong sáng cho Hạ Long.

(Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm