| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị còn 335 người cách ly phòng Covid-19

Thứ Tư 27/05/2020 , 22:09 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị vẫn còn 335 người thuộc diện cách ly tập trung 14 ngày để phòng Covid-19.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Điền.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Điền.

Ngày 27/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 335 người đang thực hiện cách ly phòng Covid-19. Tính đến thời điểm này địa phương đã có 4.930 người thuộc diện cách ly tập trung 14 ngày hoàn thành cách ly, được trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Để đảm bảo vừa chống dịch, vừa ổn định đời sống và phát triển sản xuất, hiện Sở Y tế Quảng Trị đang trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phòng, chống Covid-19 tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp; nơi tập trung đông người và hướng dẫn cách ly chuyên gia, nhà đầu tư, lao động có tay nghề cao… là người nước ngoài đến làm việc tại địa phương này.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh Quảng Trị nay đã có 6 huyện, thị xã hoàn thành chi hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt, bao gồm: TX. Quảng Trị, huyện đảo Cồn Cỏ, Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ và Vĩnh Linh cho 50.758 người, với kinh phí hơn 58,7 tỉ đồng. Còn lại 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và TP. Đông Hà dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 28/5.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh sẽ phấn đấu chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên trước ngày 15/6.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất