| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội Ukraine khước từ đơn từ chức của Thủ tướng

Thứ Năm 31/07/2014 , 17:20 (GMT+7)

Ông này đệ đơn từ chức lên quốc hội ngày 24/7 sau khi chỉ trích QH cản trở thông qua luật năng lượng và "thuế chiến tranh" nhằm tăng cường cung cấp tài chính cho quân đội.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Chiều 31/7 theo giờ Hà Nội, Verkhovna Rada tức Quốc hội Ukraine đã khước từ đơn từ chức của Thủ tướng Arseny Yatseniuk.

Ông này đệ đơn từ chức lên quốc hội ngày 24/7 sau khi chỉ trích các chính trị gia không thể thông qua luật năng lượng và ngân sách nhằm tăng cường cung cấp tài chính cho quân đội.

Hôm đó, ohát biểu trước Quốc hội, ông Yatseniuk tuyên bố: “Sự từ chức của tôi liên quan tới việc tan rã liên minh cầm quyền (Sự lựa chọn châu Âu) chiếm đa số tại quốc hội vừa giải tán trước đó và việc ngăn cản các sáng kiến của chính phủ.”

"Lịch sử sẽ không tha thứ cho chúng ta", vị Thủ tướng phất lên nhờ cuộc cách mạng đầu năm 2014 chỉ trích các nghị sĩ Ukraine.

Trong mấy tháng điều hành chính phủ, ông Yatseniuk được mô tả là chính trị gia mềm mỏng, nhưng trong bài phát biểu cuối cùng ông đã bức bối, nóng giận đến đỏ bừng cả hai tai.

Ukraine phải đối mặt với tình trạng vô cùng khó khăn, miền Đông đang bạo loạn và hậu quả của vụ máy bay MH17 bị bắn rơi còn chưa được khắc phục.

Trước đó, liên minh cầm quyền "Sự lựa chọn châu Âu" trong quốc hội đã chính thức bị giải tán, một động thái được coi là mở đường để Tổng thống Petro Poroshenko vào tháng tới thông báo tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại quốc gia Đông Âu này.

Đảng Svoboda theo đường lối chủ nghĩa dân tộc và Đảng Udar (Cú đấm) của cựu vô địch quyền anh Vitaly Klitschko cũng thông báo rút khỏi liên minh trên.

Theo Hiến pháp Ukraine, quốc hội nước này có 30 ngày để thành lập một liên minh mới. Nếu nỗ lực này thất bại, tổng thống khi đó có thể giải tán quốc hội và yêu cầu tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Hiện chính quyền Kiev đang ráo riết vận động cho đạo luật cho phép bơm tiền khẩn cấp cho quân đội để mở rộng chiến dịch quân sự ở miền Đông dẹp loạn phiến quân ly khai và định hướng lại chính sách năng lượng giảm sự lệ thuộc vào Nga.

Vận động để bơm tiền cho quân đội, ông Yatsenyuk muốn Quốc hội thông qua sắc thuế phổ thông mới, “thuế chiến tranh đặc biệt” với mức thu 1,5% từ lương.

Mức thuế chiến tranh này sẽ được thu có giới hạn, dài nhất là đến hết ngày 31/12/2014. Thuế thu được sẽ được rót thẳng cho quân đội, KyivPost cho hay.

Theo tính toán của Bộ Tài chính Ukraine hôm 21/7, chi phí cho các chiến dịch dẹp quân ly khai ở miền Đông tiêu tốn của ngân sách 130 triệu USD/tháng.

Về năng lượng, Kiev đang tính hủy bỏ sắc thuế dầu và khí đốt nếu ngành công nghiệp này có chính sách hiệu quả đảm bảo rằng nguồn tiền từ việc miễn thuế được đầu tư cho các dự án khai thác mới.

Nếu không có được chính sách cải tổ ngành năng lượng, Ukraine khó có khả năng nhận được các gói đầu tiên trong khoản cứu trợ 17 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm