| Hotline: 0983.970.780

Quỳnh Lưu-Nghệ An: Nông dân điêu đứng vì cắt điện

Thứ Năm 13/05/2010 , 10:16 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An khuynh gia bại sản do gà, lợn chết vì ảnh hưởng của việc cắt điện, trẻ em và người già đêm đêm dắt díu nhau đi ra đường giao thông hóng mát..

Những công nhân lao động nặng nhọc như thế này dưới cái nắng 40 độ cũng đành phải bỏ cơm do không được cấp điện

Hàng trăm hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An khuynh gia bại sản do gà, lợn chết vì ảnh hưởng của việc cắt điện, trẻ em và người già đêm đêm dắt díu nhau đi ra đường giao thông hóng mát, một số phải nhập viện do viêm phổi và nhiều căn bệnh phát sinh dưới cái nắng, nóng từ 40 đến 41 độ C nhưng bị cắt điện luân phiên.

Anh Nguyễn Đình Trà là bí thư chi đoàn xóm 7, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu - Nghệ An), một trong những điển hình tiên tiến chăn nuôi đã phải ngao ngán thở dài nhìn cả trăm con gà đẻ nặng từ 2,5 đến 3 kg đang hấp hối chết dần vì nắng nóng không có quạt do bị mất điện. Nhiều gia đình chăn nuôi đành phá chuồng gà, chuồng lợn không dám nuôi do điện mất liên tục. Những hộ khá giả mua được máy phát điện, ắc quy kích nguồn có giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng, bị "chặt chém" đắt gấp nhiều lần so với bình thường.

Hiện tại trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu mặt hàng này đang bị "cháy" và mua hôm nay, hôm sau bán đã có lãi. Việc cắt điện luân phiên trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng không ai hiểu rõ vì sao lại "ưu tiên" cắt khu nông dân trước? Trong khi điện tại thị trấn Cầu Giát chỉ bị cắt từ 10 đến 15% thì tại các xã như Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lâm hay vùng Bãi Ngang bị cắt tới 50 đến 55%. Đặc biệt có ngày nóng tới 41 độ C như ngày 7/5 thì điện bị cắt từ 5 giờ sáng hôm trước cho tới 5 giờ sáng hôm sau và tiếp theo nhiều ngày khác cũng tương tự.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại chỉ tập trung cắt điện vùng nông thôn, đặc biệt là những xã nghèo, kinh tế còn phát triển chậm? Trong khi vùng thị trấn có điều kiện mua máy phát lại được cung cấp đầy đủ hơn. Khu vực ga Cầu Giát đóng trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ nhiều ngày bị cắt điện thê thảm. Hàng chục chuyến tàu (kể cả tàu khách) lao qua trong đêm tối. Khổ nhất là những công nhân làm đường sắt trực tiếp dưới cái nắng 40 độ nhưng trưa, tối về ăn cơm tại "cái lò" không có điện đành bỏ cơm. Chưa hết, điện mất nước cũng mất. Hàng tháng nay nhà máy nước Quỳnh Lưu (chỉ cách ga 3 km) không bán nước qua đồng hồ với giá từ 5 đến 8 ngàn đồng m3 mà chỉ có lực lượng xe công nông, ô tô tải chạy suốt ngày đêm bán nước với giá 200.000 đồng một xe chứa 3 đến 4m3 nước máy.

Chỉ tính từ đầu tháng 4 cho đến đầu tháng 5, trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ đã có tới 55% sản lượng điện bị cắt giảm và đi cùng là hàng tỉ đồng thiệt hại trong sản xuất. Không biết kiểu cắt giảm điện năng như trên sẽ đẩy bà còn nông dân đến đâu cả về sức khoẻ lẫn kinh tế. Mong rằng ngành điện tỉnh Nghệ An cần có biện pháp điều tiết hợp lý.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm