| Hotline: 0983.970.780

Ra đời Viagra dạng kem bôi trực tiếp

Thứ Năm 26/06/2014 , 08:20 (GMT+7)

Thuốc Viagra mới ở dạng kem, có tên Vitaros, dùng để bôi trực tiếp vào đầu dương vật, giúp dương vật cương cứng với thời gian dài từ 5- 30 phút.

Tờ Daily Mail vừa cho biết, tại Anh hiện nay người ta đưa ra thương phẩm một loại thuốc Viagra mới nhưng ở dạng kem, có tên Vitaros.

Nó được xem là cứu cánh cho trên 2,3 triệu đàn ông độ tuổi từ 18 tuổi trở lên tại Anh mắc phải căn bệnh khó nói, bệnh suy giảm cương cứng (ED).

Lợi thế của Vitaros là phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là những người không dùng được Viagra dạnh viên cũng như các liệu pháp khác, nó không có phản ứng phụ nguy hiểm. Tuy nhiên Vitaros cũng phải dùng theo đơn của bác sĩ, bôi trực tiếp vào đầu dương vật, sau đó hấp thụ qua da để làm tăng lưu lượng máu, giúp dương vật cương cứng với thời gian dài từ 5- 30 phút.

Theo các bác sĩ sinh lý, con người hiện đã sản xuất được nhiều dược phẩm để khắc phục bệnh yếu sinh lý, kể cả đàn ông lẫn đàn bà như Viagra, Levitra, Cialis nhưng thuốc uống như Viagra lại không phù hợp với nhóm người hay bị đau thắt ngực hoặc mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. Nó có thể gây ra những tác dụng phụ như đau đầu, mắt mờ và chóng mặt.

Theo nghiên cứu ở 250 đàn ông Anh mắc bệnh ED dùng Viagra cho thấy, có tới 35% bị phản ứng phụ, 68% vẫn tiếp tục dùng và đạt được mức độ cương cứng cần thiết. Ngược lại, nếu dùng Vitaros bôi trực tiếp sẽ khắc phục những phản ứng phụ này, nếu có, chỉ mang tính cục bộ, nhẹ và qua mau.

Theo tiến sĩ David Edward, Chủ tịch Hiệp hội Y học tình dục Anh (BSM), đàn ông Anh là nhóm người đầu tiên trên thế giới được dùng loại kem nói trên, phần lớn là cảm thấy thỏa mãn khi cuộc sống sex của họ được phục hồi, nhất là những người không dùng được các loại thuốc viên hoặc không muốn dùng các loại thuốc như Tadalfil và Alprostadil, hay thuốc tiêm trực tiếp vào dương vật hoặc chèn vào niệu đạo.

 Nguyên lý hoạt động của Vitaros khác so với thuốc viên. Phần lớn các loại thuốc trị ED là ức chế protein PDES, phá vỡ các tín hiệu của cơ thể làm thư giãn các tế bào cơ bắp, giúp máu đi vào dương vật dễ dàng, nhưng kem Vitaros lại dùng protein PDE1 để thư giãn tế bào cơ bắp, làm tăng nguồn máu đến dương vật.

Protein PDE1 còn được biết đến trong y học là alprostadil, đã được dùng dưới dạng thuốc tiêm với tên thương phẩm là Edex và Caverject. Ngoài ra, nó cũng được dùng ép vào niệu đạo dưới dạng thuốc viên có tên là Muse.

Điều này cho thấy, thành phần hoạt hóa của kem Vitaros không mới nhưng lại được Hãng Apricus Bio cải tiến, kết hợp với Alprosradil dạng phân tử giúp da hấp thụ tốt, tác dụng tức thì và không để lại những phản ứng phụ.

Việc dùng kem Vitaros tương đối đơn giản có thể dựa trên toa thuốc hoặc tự dùng sau khi có hướng dẫn của chuyên môn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cơ quan Y tế Anh (NHS) thì kể cả các loại thuốc viên lẫn thuốc tiêm hay dạng kem khi dùng phải đúng cách, có sự hướng dẫn của bác sĩ.

Không nên tự ý sử dụng, nhất là nhóm người có tiền sử mắc các loại bệnh nan y như cao huyết áp, tim mạch hay tiểu đường...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm