| Hotline: 0983.970.780

Ra tòa Thái Lan vì mở lớp dạy sex, người mẫu Nga cầu cứu Mỹ

Thứ Ba 17/04/2018 , 19:36 (GMT+7)

Người mẫu Nga hy vọng Mỹ giúp cô thoát cáo buộc hoạt động mại dâm ở Thái Lan để đổi lấy thông tin về điện Kremlin và Tổng thống Trump.

Vashukevich (trái) tại phiên tòa ở Pattaya, Thái Lan ngày 17/4. Ảnh: AFP.

Tại tòa án Thái Lan hôm 17/4, người mẫu Anastasia Vashukevich một lần nữa công khai cầu cứu chính quyền Mỹ giúp cô được trả tự do để đổi lại những thông tin quan trọng liên quan đến nghi vấn điện Kremlin can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, AFP đưa tin. 

Anastasia Vashukevich, cùng 9 công dân Nga khác, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 26/2 vì hành vi làm việc trái phép khi mở một khóa học dạy kỹ năng tình dục cho hơn 40 phụ nữ và đàn ông tại một khách sạn ở thành phố du lịch biển Pattaya. Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố nhóm này thêm tội hoạt động mại dâm và liên quan đến tội phạm, theo cảnh sát trưởng của Pattaya.

Trong video quay trên đường bị cảnh sát đưa về đồn, Vashukevich kêu gọi các phóng viên và cơ quan tình báo Mỹ giúp mình không phải ngồi tù. "Bọn họ đang muốn nhốt chúng tôi sau song sắt... Đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng nói cho các anh biết về những mẩu ghép còn khuyết... liên quan đến mối liên hệ giữa các nghị sĩ đáng kính của chúng tôi với Paul Manafort, ông Trump và tất cả những chuyện ầm ĩ này, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ", theo video đăng trên mạng xã hội Instagram. 

Vashukevich khẳng định mình là một mắt xích trong "đường dây" liên quan đến tỷ phú Nga Oleg Deripaska, Phó thủ tướng Nga Sergei Prikhodko, nhà vận động hành lang người Mỹ Paul Manafort và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cô chưa cung cấp được bằng chứng.

Ngoài ra, Vashukevich đang đối mặt với vụ kiện ở Nga liên quan đến video cho thấy nữ người mẫu ngồi trên du thuyền cùng tỷ phú Deripaska vào tháng 8/2016. Phó thủ tướng Nga Prikhodko được cho là cũng có mặt trên chiếc du thuyền này.

Video này do lãnh đạo đảng đối lập ở Nga Alexei Navalny đăng lên mạng hồi tháng 2 kèm theo nghi vấn Deripaska và Prikhodko là cầu nối giữa điện Kremlin và đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump. Phó thủ tướng Prikhodko phủ nhận cáo buộc và gọi ông Navalny là "kẻ thua cuộc", trong khi tỷ phú Deripaska cho rằng lời lẽ của Navalny "không thực tế" và kiện người mẫu Vashukevich vì tội xâm phạm đời tư.

"Chúng tôi sẽ không trở về Nga bởi vì họ đã mở sẵn hồ sơ điều tra dành cho chúng tôi", Vashukevich nói với báo chí khi đang ngồi trên xe cảnh sát tới phiên tòa ngày hôm nay.

Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok nhiều lần từ chối bình luận về sự vụ này. Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cũng chưa phản ứng về diễn biến mới nhất liên quan đến người mẫu Vashukevich.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm