| Hotline: 0983.970.780

Rộ tin bà Clinton tranh cử tổng thống lần ba năm 2020

Thứ Ba 13/11/2018 , 07:07 (GMT+7)

Cố vấn lâu năm của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tin rằng bà sẽ tranh cử tổng thống lần thứ 3 trong cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2020 sau thất bại trước đương kim Tổng thống Donald Trump cách đây 2 năm.

Tổng thống Donald Trump và bà Hillary Clinton trong cuộc tranh luận khi chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Trên Thời báo Phố Wall hôm 11/11, Mark Penn - cố vấn lâu năm của gia đình cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Andrew Stein - cựu chủ tịch Hội đồng Thành phố New York đã đăng bài viết với tiêu đề “Hillary sẽ tranh cử trở lại”.

“Bà Clinton sẽ chiến đấu tới cùng. Bà sẽ không để những điều nhỏ nhặt như hai thất bại trước đây cản đường bà tới Nhà Trắng”, bài viết tiết lộ.

Theo Penn và Stein, bà Clinton sẽ không cho phép “sự thất bại đáng hổ thẹn của bà trước một người nghiệp dư” như ông Donald Trump cách đây 2 năm chấm dứt sự nghiệp chính trị của bà. Hai tác giả bài viết khẳng định bà Hillary sẽ không vội vã bước vào cuộc đua, thay vào đó bà sẽ đưa ra thông báo chính thức vào thời điểm các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra.

“Bà Clinton hiểu rằng cả ông Clinton và ông Obama đều tuyên bố không tranh cử cho tới khi họ thực sự tranh cử. Bà thậm chí có thể bỏ qua Iowa và bước vào cuộc đua sau đó, nhưng một điều chắc chắn là, Hillary 4.0 đang hình thành”, bài viết trên Thời báo Phố Wall nêu rõ.

Theo cựu cố vấn của bà Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ đã dành 2 năm để xem xét lại những sai lầm trong chiến dịch tranh cử trước đây và xây dựng một chiến lược cụ thể. Năm 2008, bà Clinton từng bị thua trong cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ trước ứng cử viên Barack Obama. Ông Penn cho biết bà Clinton vẫn còn “một sứ mệnh chưa hoàn thành là trở thành nữ tổng thống đầu tiên” của Mỹ. Ngoài ra, bà cũng có “sự bất mãn cá nhân” với Tổng thống Trump.

“Bà ấy hy vọng có thể xuất hiện như một động lực không thể cản bước nhằm đánh bại ông Trump, thực hiện phong trào #MeToo, chăm sóc sức khỏe toàn cầu và kiểm soát súng”, Penn và Stein viết, dự đoán chương trình tranh cử của bà Clinton trong 2 năm tới.

Mặc dù bài viết trên Thời báo Phố Wall chỉ là phỏng đoán của người ngoài cuộc, song bài viết này xuất hiện chỉ 2 ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Clinton ngụ ý bà có thể chạy đua vào Nhà Trắng thêm một lần nữa. Bà Clinton nói rằng bản thân bà không muốn tranh cử, song thừa nhận bà “thích trở thành tổng thống”.

Thông tin bà Clinton tranh cử đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Ngoài những ý kiến ủng hộ, vẫn có những tiếng nói phản đối. Nhiều người cũng chờ đợi kịch bản đương kim Tổng thống Donald Trump và bà Clinton sẽ “tái đấu” nhau trong cuộc bầu cử 2 năm tới.

“Theo nhận định của tất cả mọi người, Hillary không còn cơ hội vào năm 2020”, tài khoản Twitter Shwn viết.

“Bạn có thể chạy đua… nhưng bạn không thể thắng”, tài khoản Tess viết trên Twitter.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tuần trước, Tổng thống Trump từng nói với Fox News rằng ông “rất hạnh phúc” nếu bà Hillary trở thành đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, đồng thời cho biết ông “thích” tất cả các đối thủ tiềm tàng.

Thông tin bà Clinton có thể cạnh tranh với ông Trump thêm một lần nữa trong cuộc bầu cử sắp tới đã khiến một số quan chức Nhà Trắng hào hứng. Cố vấn Kellyanne Conway của Tổng thống Trump ngày 11/11 cũng đã bình luận trên Twitter về bài viết của Penn và Stein. Bà Conway viết: “Lạy chúa, làm ơn, để chuyện này xảy ra”.

 

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm