| Hotline: 0983.970.780

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Chủ Nhật 16/05/2021 , 16:02 (GMT+7)

Ngày 16/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Quang Tuấn hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Nguyễn Quang Tuấn hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Quyết định đưa ra sau khi có đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và đơn xin rút của ông Tuấn. "Một trong những nguyên nhân ông Tuấn xin rút là vì lý do sức khỏe", bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết.

Trước đó ngày 27/4, tại họp báo công bố danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, sau khi biết Bộ Công an xác minh vụ mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản gửi Bộ đề nghị cung cấp thông tin.

"Chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Công an gửi Tiểu ban nhân sự, cho hay ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan, nhưng để khẳng định vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra", bà Thanh nói.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn 54 tuổi, quê ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội.

Từ tháng 8/2012 đến 3/2020, ông Tuấn là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội về các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, thực hiện các đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập.

Ngày 14/5, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, 60 tuổi (cựu Phó giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng mua sắm, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội) bị bắt, khởi tố vì có dấu hiệu phạm tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, 3 thuộc cấp của bà Hưởng bị khởi tố, bắt giam gồm: Bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu Kế toán trưởng, ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu; Đoàn Trọng Bình, cựu Phó phòng phụ trách Phòng Vật tư, ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định; Nghiêm Tuấn Linh, cựu Phó trưởng phòng Vật tư, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu.

Liên quan vụ án, ông Trần Phú Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam; Nguyễn Hồng Dũng, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Thẩm định viên; Nguyễn Trung Dũng, chuyên viên thẩm định Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội. Mới đây, ứng viên Nguyễn Thế Anh tại tỉnh Kiên Giang đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khỏe.

Ông Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 10/8/1973, hiện đang là Tỉnh uỷ viên; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, một trong những điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là phải có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Thế Anh, mặc dù đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị và Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trong danh sách chính thức người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhưng do những yếu tố cá nhân trong đó có vấn đề về sức khỏe, ứng cử viên đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm