| Hotline: 0983.970.780

Sài Gòn, nhiều tuyến phố lác đác bóng người

Thứ Năm 26/03/2020 , 16:21 (GMT+7)

Mặc dù không nằm trong diện buộc phải tạm ngưng hoạt động, nhưng nhiều nhà hàng, quán cafe ở khu vực trung tâm TP.HCM vẫn tự nguyện đóng cửa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký quyết định tạm dừng hoạt động các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên); CLB bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn TP kể từ 18h ngày 24/3 đến hết ngày 31/3 để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo này, nhiều hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, tiệm làm tóc... trên địa bàn thành phố đã treo bảng thông báo chính thức tạm ngưng hoạt động đến 30/3. 

Quan sát trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã không còn bóng du khách, chỉ có những công nhân vệ sinh đang dọn sạch đường. Lần đầu tiên phố đi bộ vắng vẻ, kéo theo các quán cà phê xung quanh khu vực này cũng đóng cửa tạm ngưng hoạt động vì không có khách. 

Quan sát trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã không còn bóng du khách, chỉ có những công nhân vệ sinh đang dọn sạch đường. Lần đầu tiên phố đi bộ vắng vẻ, kéo theo các quán cà phê xung quanh khu vực này cũng đóng cửa tạm ngưng hoạt động vì không có khách. 

Nếu như ngày thường trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận 1) này sẽ luôn tấp nập người, xe lưu thông qua lại. Tuy nhiên, vào mùa chống dịch Covid-19 nhiều người cũng bắt đầu hạn chế ra đường nếu không có việc gì thật cần thiết, khiến con đường đông đúc ngày thường bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường. Ảnh: MV.

Nếu như ngày thường trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận 1) này sẽ luôn tấp nập người, xe lưu thông qua lại. Tuy nhiên, vào mùa chống dịch Covid-19 nhiều người cũng bắt đầu hạn chế ra đường nếu không có việc gì thật cần thiết, khiến con đường đông đúc ngày thường bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường. Ảnh: MV.

Nhiều quán cà phê rất lớn và sang trọng ở khu vực trung tâm thành phố cũng đều đồng loạt đóng cửa vì không một bóng khách. Thậm chí có những quán cà phê, nhà hàng ăn uống dù không nằm trong diện buộc phải đóng cửa nhưng chủ quán vẫn tạm dừng hoạt động để ủng hộ vì tình hình chung, vì cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: MV

Nhiều quán cà phê rất lớn và sang trọng ở khu vực trung tâm thành phố cũng đều đồng loạt đóng cửa vì không một bóng khách. Thậm chí có những quán cà phê, nhà hàng ăn uống dù không nằm trong diện buộc phải đóng cửa nhưng chủ quán vẫn tạm dừng hoạt động để ủng hộ vì tình hình chung, vì cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: MV

Khi Phố đi bộ vắng người, xe đã kéo theo nhiều nhà hàng, quán cafe, khách sạn nổi tiếng nơi trung tâm thành phố cũng đóng cửa tạm ngưng hoạt động. Ảnh: MV.

Khi Phố đi bộ vắng người, xe đã kéo theo nhiều nhà hàng, quán cafe, khách sạn nổi tiếng nơi trung tâm thành phố cũng đóng cửa tạm ngưng hoạt động. Ảnh: MV.

Những tuyến phố tại khu vực trung tâm TP. HCM bắt đầu từ đây vắng bóng người, xe như ngày Tết. Mọi người dân cũng chưa biết đến khi nào trở lại đông đúng như khi chưa có dịch Covid-19. Ảnh: MV.

Những tuyến phố tại khu vực trung tâm TP. HCM bắt đầu từ đây vắng bóng người, xe như ngày Tết. Mọi người dân cũng chưa biết đến khi nào trở lại đông đúng như khi chưa có dịch Covid-19. Ảnh: MV.

Đường phố vắng, công viên cây xanh cũng lặng yên, không còn thấy người dân ra hóng mát hay tập thể thao nâng cao sức khỏe như ngày thường... Ảnh: MV.

Đường phố vắng, công viên cây xanh cũng lặng yên, không còn thấy người dân ra hóng mát hay tập thể thao nâng cao sức khỏe như ngày thường... Ảnh: MV.

Tại Khu vực Trung tâm thương mại Sài Gòn chỉ còn lác đác vài người khách đi lại trên vỉa hè. Ảnh MV

Tại Khu vực Trung tâm thương mại Sài Gòn chỉ còn lác đác vài người khách đi lại trên vỉa hè. Ảnh MV

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện không còn một quán cafe nào ở khu vực trung tâm thành phố còn hoạt động.Tất cả đều treo bảng tạm ngưng vì chống dịch Covid-19 Ảnh: MV.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện không còn một quán cafe nào ở khu vực trung tâm thành phố còn hoạt động.Tất cả đều treo bảng tạm ngưng vì chống dịch Covid-19 Ảnh: MV.

Nhiều cửa hàng bán thời trang cũng thông báo đóng cửa đến hết ngày 31/3 theo công văn khuyến cáo của UBND TP.HCM thực hiện chống dịch Covid -19. Ảnh: MV

Nhiều cửa hàng bán thời trang cũng thông báo đóng cửa đến hết ngày 31/3 theo công văn khuyến cáo của UBND TP.HCM thực hiện chống dịch Covid -19. Ảnh: MV

Tại trung tâm thương mại (Q.1), các hàng quán cũng chỉ còn chờ quyết định từ ban quản lý tòa nhà, sau đó đóng cửa. Tuy vậy, một số nhà hàng trong trung tâm này đã chủ động thu dọn hàng quán trước khi chính thức có văn bản. Ảnh: MV

Tại trung tâm thương mại (Q.1), các hàng quán cũng chỉ còn chờ quyết định từ ban quản lý tòa nhà, sau đó đóng cửa. Tuy vậy, một số nhà hàng trong trung tâm này đã chủ động thu dọn hàng quán trước khi chính thức có văn bản. Ảnh: MV

Nhiều quán ăn ở quận 1 đã cất ghế, bàn vì không còn nhập nguyên liệu cho đến hết tháng 3, đồng thời dán thông báo cho khách biết thông tin tạm ngưng không hoạt động để chống dịch Covid-19. Ảnh: MV

Nhiều quán ăn ở quận 1 đã cất ghế, bàn vì không còn nhập nguyên liệu cho đến hết tháng 3, đồng thời dán thông báo cho khách biết thông tin tạm ngưng không hoạt động để chống dịch Covid-19. Ảnh: MV

Xem thêm
Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Kết nối các lực lượng thực thi pháp luật thủy sản. Chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Trao tặng 2.000 con vịt biển giống cho Bộ đội biên phòng.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Tránh nắng nóng, nông dân xuyên đêm thu hoạch mía

Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung đang vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2023 - 2024, tuy nhiên do nắng nóng gay gắt nên người dân phải thu hoạch vào ban đêm, lúc 2 - 3h sáng.