| Hotline: 0983.970.780

Sài Gòn thế nào khi thực hiện cách ly xã hội?

Thứ Tư 01/04/2020 , 20:59 (GMT+7)

Nhiều người nói vui “Sài Gòn những ngày này sao thơ mộng đến lạ”! Đường phố đã vắng nay càng tĩnh lặng đến không ngờ và dường như ai cũng nặng trĩu âu lo...

PV NNVN ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố, trái với thường lệ người xe đông đúc nay chỉ còn những hàng cây thẳng tắp vươn cao lộ rõ những tòa nhà trọc trời, công viên vắng lặng, toát lên vẻ đẹp bình yên chưa từng có tiền lệ. Vẻ thơ mộng đó dường như đang trái ngược hẳn với nỗi lo dịch bệnh Covid-19 đang đè nặng trong mỗi người dân…

Đường Hàm Nghi nằm ngay trung tâm quận 1 là nơi sôi động bật nhất Sài Gòn, nay vắng vẻ đáng kinh ngạc.

Đường Hàm Nghi nằm ngay trung tâm quận 1 là nơi sôi động bật nhất Sài Gòn, nay vắng vẻ đáng kinh ngạc.

Chợ Bến Thành, ngôi chợ có tuổi thọ lâu đời, trung tâm mua sắm đông đúc bậc nhất Sài Gòn luôn thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, lần đầu tiên trong lịch sử các lô sạp đều đóng cửa!

Chợ Bến Thành, ngôi chợ có tuổi thọ lâu đời, trung tâm mua sắm đông đúc bậc nhất Sài Gòn luôn thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, lần đầu tiên trong lịch sử các lô sạp đều đóng cửa!

Phố Bùi Viện tên gọi khác là Phố Tây, tất cả hàng quán đều đóng cửa, chỉ lác đác vài xe qua lại.

Phố Bùi Viện tên gọi khác là Phố Tây, tất cả hàng quán đều đóng cửa, chỉ lác đác vài xe qua lại.

Công viên 30-4 (Quận 1) nơi sinh hoạt, thể dục thể thao của cư dân trung tâm Sài Gòn không một bóng người, chỉ còn nhìn thấy những gốc cây cổ thụ sừng sững xen lẫn hoa thơm.

Công viên 30-4 (Quận 1) nơi sinh hoạt, thể dục thể thao của cư dân trung tâm Sài Gòn không một bóng người, chỉ còn nhìn thấy những gốc cây cổ thụ sừng sững xen lẫn hoa thơm.

Dọc kênh Thị Nghè với dòng nước xanh mát vừa được cải tạo là nơi hội ngộ của sinh viên, người đam mê câu cá, người tập thể dục thể thao, giờ chỉ còn là “hoài niệm” trong những ngày này.

Dọc kênh Thị Nghè với dòng nước xanh mát vừa được cải tạo là nơi hội ngộ của sinh viên, người đam mê câu cá, người tập thể dục thể thao, giờ chỉ còn là “hoài niệm” trong những ngày này.

Tranh thủ thời gian tạm nghỉ chờ qua dịch, một số quán nâng cấp sửa chữa.

Tranh thủ thời gian tạm nghỉ chờ qua dịch, một số quán nâng cấp sửa chữa.

Nơi tập trung đông đúc nhất của người Sài Gòn có lẽ là siêu thị, tuy nhiên khách đến mua cũng vắng hẳn so với thường lệ.

Nơi tập trung đông đúc nhất của người Sài Gòn có lẽ là siêu thị, tuy nhiên khách đến mua cũng vắng hẳn so với thường lệ.

Các mặt hàng không thiết yếu như điện thoại di động tạm thời đóng cửa chờ qua đại dịch.

Các mặt hàng không thiết yếu như điện thoại di động tạm thời đóng cửa chờ qua đại dịch.

Các quan ăn linh hoạt kinh doanh bằng cách ai có nhu cầu thì mua đem về nhưng cũng không có khách tìm đến.

Các quan ăn linh hoạt kinh doanh bằng cách ai có nhu cầu thì mua đem về nhưng cũng không có khách tìm đến.

Số ít điểm bán tuân thủ nghiêm việc thực hiện sát khuẩn, đứng cách nhau 2m thu hút khách đến mua hàng.

Số ít điểm bán tuân thủ nghiêm việc thực hiện sát khuẩn, đứng cách nhau 2m thu hút khách đến mua hàng.

Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện phụ sản lớn nhất cả nước cũng vắng người hơn thường nhật, các quán cóc vỉa hè đều bị giải tán, mọi người ai cũng lẳng lặng đứng xa nhau... Dường như trong lòng ai cũng đang nặng trĩu âu lo!

Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện phụ sản lớn nhất cả nước cũng vắng người hơn thường nhật, các quán cóc vỉa hè đều bị giải tán, mọi người ai cũng lẳng lặng đứng xa nhau... Dường như trong lòng ai cũng đang nặng trĩu âu lo!

Xem thêm
Khởi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Khởi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Syngenta ra mắt giống ngô chuyển đổi gen. Yên Bái tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Singapore.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Mưa to, dông lốc liên tiếp 3 ngày tại Yên Bái

Tại huyện Lục Yên, trận mưa to kèm theo dông lốc đã làm 2 người bị thương, 150 nhà dân và 2 nhà xưởng sập và tốc mái, thiệt hại trên 224 ha hoa màu, cây lâm nghiệp.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm