| Hotline: 0983.970.780

Sản phẩm OCOP gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều

Thứ Tư 20/03/2019 , 13:10 (GMT+7)

Không chỉ có hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm OCOP gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều còn được nhiều người thụ hưởng, có 9.510 hộ nông dân tham gia, số người được thụ hưởng về lợi ích kinh tế trên 38.000 người.

Do tồn tại lâu, giống lúa nếp cái hoa vàng đã bị thoái hoá. Trong những năm qua một số công ty đã tiến hành phục tráng giống, đều với mục đích nâng cao năng suất và chất lượng. Tuy nhiên do quá trình phục tráng, do điều kiện sản xuất ở mỗi nơi có những nét khác nhau nên chất lượng gạo nếp cái hoa vàng đã hình thành nhiều thương hiệu gắn với mỗi vùng miền, như nếp cái hoa vàng Đông Triều, nếp cái hoa vàng Hải Phòng, nếp cái hoa vàng Thái Bình.

Trong đó TX Đông Triều (Quảng Ninh) có rất nhiều lợi thế, biên độ nhiệt độ ngày và đêm chêch lệch cao, thời gian đầu tháng 10 chuyển từ ngày dài sang ngày ngắn rõ rệt, đây là những yếu tố quan trọng để lúa trỗ hoa. Đất ở Đông Triều có nhiều vi lượng, có nguồn nước lợ của con sông Kinh Thày. Nông dân Đông Triều có kinh nghiệm thâm canh, chế biến và tiêu thụ gạo nếp cái hoa vàng.

Trước những năm 2014, mỗi năm Đông Triều gieo trồng trên 400 ha lúa nếp cái hoa vàng, năng suất bình quân chỉ đạt được 35 tạ/ha, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ngoài chợ truyền thống. Từ năm 2015, sau khi phục tráng thành công về giống, đặc biệt sau khi gạo nếp cái hoa vàng được xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), diện tích nếp cái hoa vàng ở Đông Triều tăng nhanh.

Năm 2018 diện tích đạt 1.030 ha, năng suất bình quân 40 tạ/ha, sản lượng lúa 4.120 tấn, sản lượng gạo 2.900 tấn. Theo tính toán của Phòng kinh tế TX Đông Triều, mỗi hecta nếp cái hoa vàng cho doanh thu 60 triệu đồng, tăng hơn gieo cấy giống khác 25 triệu đồng, làm lợi cho nông dân 25.750 triệu đồng.

Không chỉ có hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm OCOP gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều còn được nhiều người thụ hưởng, có 9.510 hộ nông dân tham gia, số người được thụ hưởng về lợi ích kinh tế trên 38.000 người. Gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều hiện nay còn được tiêu thụ trong hệ thống siêu thị, hệ thống bán hàng OCOP, các đại lý ở Quảng Ninh và nhiều tỉnh, TP khác.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết với nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu là Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh, đang quản lý sản phẩm theo chuỗi khép kín, từ khâu giống, sản xuất theo quy trình VietGAP, đến chế biến và tiêu thụ. Sản phẩm OCOP nếp cái hoa vàng của công ty đạt tiêu chí bốn sao, cơm dẻo lâu, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng, được người dân đánh giá vào loại ngon nhất.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm