| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất thành công giống cá hồng Mỹ

Thứ Sáu 05/12/2014 , 08:23 (GMT+7)

Th.S Ngô Văn Mạnh, Viện Nuôi trồng thủy sản (ĐH Nha Trang), chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chuyển giao công nghệ SX giống nhân tạo cá hồng mỹ cho biết, đây là đối tượng dễ nuôi, có giá trị kinh tế cao, đã được nuôi ở Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia…

Tại nước ta, loài cá này cũng được di giống về nuôi từ năm 1999 và cho nuôi thương phẩm thành công tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Hà Tĩnh. Tuy nhiên ở các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ, nơi có tiềm năng lớn về NTTS thì loài cá này lại chưa được nhiều người nuôi biết đến. Nguyên nhân có thể là do nguồn cá giống tại khu vực này chưa có, còn thiếu hoặc mùa SX giống tại các phía Bắc lại không phù hợp với mùa thả giống ở khu vực phía Nam...

08-46-15_c-hong-my-nuoi-ti-vung-ngn-tp-nh-trng-ty-le-song-co
Nuôi cá hồng Mỹ tại Vũng Ngán (TP Nha Trang) cho kết quả tốt

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhóm nghiên cứu Viện NTTS đã SX thành công giống cá hồng Mỹ trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu SX giống cá hồng mỹ của các tỉnh phía Bắc. Cụ thể, quy trình công nghệ SX giống cá hồng mỹ của nhóm nghiên cứu đã đảm bảo các tiêu chí như tỷ lệ sống của cá bố mẹ, tỷ lệ trứng thụ tinh và ấp nở đạt trên 80%, tỷ lệ sống của cá hương từ 10 - 12%, tỷ lệ sống của cá giống đạt từ 60 - 70%.

Cho đến nay Viện NTTS cho nuôi thành thục được 84 cá bố mẹ, trọng lượng trung bình từ 4 - 9 kg/con và cho đẻ sinh sản thành công. Số lượng cá đã SX được 35.000 giống cỡ 6 - 7 cm và 110.000 cá hương 1,5 - 2 cm.

Th.S Mạnh còn cho biết, với việc SX thành công giống cá hồng Mỹ sẽ góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi giúp người nuôi ở Khánh Hòa và khu vực có thêm đối tượng nuôi mới. Ưu điểm của loài cá này là có thể thích ứng với nhiều điều kiện nuôi khác nhau, nuôi nước lợ, nước mặn, nuôi trong lồng hay trong ao đều được. Đặc biệt, cá hồng mỹ còn được coi như một đối tượng nuôi phù hợp trong các ao nuôi tôm bị dịch bệnh đang bỏ trống hiện nay. Hơn nữa cá hồng mỹ trong quá trình nuôi ít bị hao hụt cho nên đạt năng suất rất cao.

“Qua kết quả nuôi thử nghiệm loài cá này tại Vũng Ngán (TP Nha Trang) cho thấy, cá sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao. Sau 10 tháng nuôi bằng thức ăn công nghiệp cá đạt khối lượng từ 1,3 - 2,2 kg, tỷ lệ sống gần 72%. Giá bán cá thương phẩm trên thị trường 100.000 - 120.000 đ/kg, người nuôi có mức lãi khá”, Th.S Mạnh chia sẻ.

Hiện nhóm nghiên cứu đã tập huấn chuyển giao kỹ thuật SX giống nhân tạo cá hồng mỹ cho các cơ sở SX giống tại Khánh Hòa, đào tạo 6 kỹ thuật viên và biên soạn sổ tay hướng dẫn kỹ thuật...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm