| Hotline: 0983.970.780

Sao khiêu dâm mô tả quan hệ với Trump trong tự truyện

Thứ Tư 19/09/2018 , 14:02 (GMT+7)

Stormy Daniels tiết lộ về lần đầu tiên gặp Trump, quan hệ bí mật giữa hai người cũng như những hoài nghi khi ông ứng cử tổng thống.

Sao khiêu dâm Stormy Daniels. Ảnh: AFP.

Tờ Guardian của Anh cho biết đã có được bản sao cuốn sách của cựu sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước khi nó được xuất bản vào ngày 2/10, một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Trong cuốn sách "Full Disclosure", sao phim khiêu dâm kể lại lần đầu gặp Trump tại giải đấu golf nổi tiếng ở Lake Tahoe năm 2006, thời điểm Melania Trump vừa sinh con trai Barron.

"Ông ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, loại mũ sau đó được dùng để in khẩu hiệu MAGA (đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) trong chiến dịch tranh cử tổng thống mà khi đó không ai trong chúng ta biết nó sẽ xảy ra", Daniels viết.

Daniels cho biết một vệ sĩ của Trump đã tới mời cô ăn tối cùng ông trùm bất động sản và sau đó họ quan hệ tình dục trong căn hộ áp mái của Trump. "Đó là lần quan hệ nhàm chán nhất tôi từng có nhưng rõ ràng ông ấy không cảm thấy như vậy".

Trong một năm sau đó, Daniels vẫn giữ liên lạc với Trump với hy vọng ông sẽ để cô tham gia chương trình truyền hình thực tế "The Apprentice". Daniels còn gặp lại tổng thống tương lai vài lần nữa ở các thành phố khác nhau, trong đó có biệt thự riêng của ông ở Los Angeles. Theo lời kể của Daniels, Trump thậm chí còn gợi ý rằng ông sẽ cho phép cô gian lận được ở lại chương trình trong nhiều tập hơn. "Ông ấy sẽ giúp tôi gian lận và đó hoàn toàn là ý tưởng của ông ấy", Guardian trích lời sao khiêu dâm nói trong cuốn sách.

Trong cuốn sách, Daniels cũng kể lại sự hoài nghi của cô khi Trump sắp trở thành ứng viên tổng thống được đề cử của đảng Cộng hòa năm 2016. "Lúc ấy tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ông ấy thậm chí còn chẳng muốn làm tổng thống".

Sau thông tin của Guardian, Michael Avenatti, luật sư của Daniels, đăng trên Twitter rằng "điều quan trọng nhất của cuốn sách không phải quan hệ giữa cô ấy với Trump". "Đó là cách cô ấy mô tả cuộc sống và vai trò của mình như một phụ nữ hiện đại, không sợ nói ra sự thật trước quyền lực".

Mặc dù cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, đã nhận tội vi phạm quy định tài chính của chiến dịch tranh cử liên quan đến số tiền 130.000 USD mà ông này đã trả cho Daniels để yêu cầu cô giữ im lặng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Trump vẫn nhiều lần bác bỏ việc từng ngoại tình với sao khiêu dâm.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm