| Hotline: 0983.970.780

Sau Brexit, Anh muốn lập căn cứ quân sự mới tại Đông Nam Á

Thứ Hai 31/12/2018 , 07:21 (GMT+7)

Anh sẽ mở 2 căn cứ quân sự mới tại Đông Nam Á và Caribe để tăng cường sự hiện diện quân sự ở nước ngoài sau khi nước này khi rời Liên minh châu Âu (Brexit), Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson tiết lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson (Ảnh: AAP)

Bộ trưởng Quốc phòng Williamson đã kêu gọi người Anh ngừng giảm nhẹ ảnh hưởng của nước này trên thế giới và nhận ra rằng Anh sẽ gia tăng vị thế trên trường thế giới sau khi rời Liên minh châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Telegraph tại trụ sở Bộ Quốc phòng Anh được đăng tải ngày 30/12, ông Williamson nói: “Chúng ta phải lạc quan hơn rất nhiều về tương lai đất nước sau khi rời EU”.

“Đây là thời khắc lớn nhất của đất nước kể từ cuối Thế chiến II, khi chúng ta có thể đổi mới mình theo một cách khác, chúng ta có thể thực sự đóng vai trò trên trường quốc tế mà thế giới kỳ vọng chúng ta nắm giữ”.

“Quá lâu rồi, đúng là hàng thập niên, rất nhiều quan điểm của đất nước chúng ta đã bị phủ bóng bởi cuộc thảo luận về Liên minh châu Âu. Đây là thời khắc của chúng ta để trở thành nhân vật toàn cầu một lần nữa - và tôi cho rằng quân đội sẽ đóng một phần rất quan trọng trong đó”, ông nhấn mạnh.

Các kế hoạch trên nằm trong một nỗ lực nhằm đưa Anh trở thành nước đóng vai trò lớn hơn trên thế giới bằng việc gia tăng vai trò của Anh trên trường quốc tế sau Brexit. Theo ông Williamson, Anh sẽ thay đổi chiến lược có tên gọi “Đông Suez” năm 1968, vốn dẫn tới việc Anh rút khỏi các căn cứ quân sự tại Malaysia, Singapore, Vịnh Ba tư và Maldives.
 

Căn cứ mới tại Singapore hoặc Brunei

Bộ trưởng Williamson nói Anh đang thực hiện các kế hoạch nhằm thiết lập 2 căn cứ quân sự mới tại Caribe và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để London có thể thúc đẩy ảnh hưởng quân sự sau Brexit.

Hiện Anh đang duy trì 15 căn cứ quân sự hoạt động lâu dài, trong đó có tại đảo Síp, Gibraltar, quần đảo Falkland và Diego Garcia tại Ấn Độ Dương.

Ông Williamson từ chối tiết lộ các vị trí căn cứ quân sự tiềm tàng mới, nhưng một nguồn tin thân cận với ông cho hay các căn cứ mới có thể được đặt tại Singapore hoặc Brunei ở Biển Đông, hoặc Montserrat hoặc Guyana tại Caribe trong vòng 2 năm tới.

Các căn cứ sẽ có các nhân viên dịch vụ và bảo dưỡng, các tàu tiếp tế và thiết bị đóng tại đó.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh (Ảnh: Evening Standard)

Trong năm qua, ông Williamson đã cố gắng đảm bảo rằng các tài sản quân sự của Anh được triển khai hiện hữu khắp thế giới như một minh chứng cho sức mạnh quân sự của Anh.

“Lần đầu tiên trong một thế hệ, Giáng sinh này chúng ta có 2 tàu hoạt động ở Thái Bình Dương rất xa nhà. Chúng ta là nhà đầu tư lớn thứ hai vào khu vực đó. Nếu các lợi ích kinh tế của chúng ta tại đó, chúng ta cũng nên có lợi ích quân sự tại đó”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng khẳng định rằng việc rời EU sẽ giúp Anh thúc đẩy quan hệ thân thiết hơn với Australia, Canada, New Zealand, các quốc gia Caribe và châu Phi. Ông dự đoán rằng các nước này muốn Anh đóng “vai trò lãnh đạo về đạo đức, quân sự và toàn cầu”.

Ông Williamson, 42 tuổi, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ tháng 11/2017, tiết lộ thêm, Hải quân Anh dự kiến sẽ bắt đầu nhận bàn giao các tàu tuần tra bổ sung, có nhiệm vụ bảo vệ đánh bắt và chống buôn lậu ma túy - từ đầu năm tới, từ 3-8 tàu.

Với việc chỉ còn 90 ngày nữa là Anh chính thức rời EU, Bộ trưởng Quốc phòngWilliamson cũng nhấn mạnh đây là lúc người dân Anh cần có tư tưởng lạc quan hơn về tương lai của đất nước bên ngoài EU.

Anh đã bỏ phiếu ủng hộ rời Liên minh châu Âu (Brexit) trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2016 và theo kế hoạch Anh sẽ chính thức rời EU vào ngày 29/3/2019. Vào đầu tháng 1 tới, Quốc hội Anh sẽ đưa ra bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May và giới chức EU đạt được hồi tháng trước.

(Theo Telegarph, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm