| Hotline: 0983.970.780

Sau Tết, trẻ em ồ ạt... nhập viện!

Thứ Năm 25/02/2010 , 10:44 (GMT+7)

Trong mấy ngày qua, hàng loạt các bệnh viện tại TPHCM đã nhanh chóng quay trở lại tình trạng quá tải sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày...

Trong mấy ngày qua, hàng loạt các bệnh viện tại TPHCM đã nhanh chóng quay trở lại tình trạng quá tải sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Đặc biệt tại bệnh viện Nhi Đồng 1,2 và bệnh viện Ung Bướu lượng trẻ nhập viện gia tăng rất mạnh...

Trong 2 ngày đầu tuần, hầu hết các khoa tại hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 TPHCM đã bị lấp kín bởi lượng bệnh nhi ồ ạt nhập viện điều trị. Đặc biệt, lượng trẻ bị tiêu chảy và hô hấp đến khám và điều trị lên đến trên 200 trẻ/ngày, trong đó nhiều trường hợp phải điều trị nội trú với tình trạng tiêu chảy kèm các triệu chứng sốt ói, mệt, tiêu nhiều và liên tục, phân lỏng. Theo thống kê, phần lớn trẻ bị tiêu chảy nằm trong độ tuổi 1-3, với nguyên nhân chủ yếu là do vi trùng, virus và ngộ độc thức ăn. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng tiêu chảy kéo dài làm mất nước, gây biến chứng nặng như trụy tim mạch có nguy cơ dẫn đến tử vong. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là trong những ngày Tết, trẻ được gia đình cho ăn nhiều, đa dạng món nhưng thiếu vệ sinh nên dẫn đến nhiều trường hợp dính bệnh.

Ngoài ra, theo bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt BV Nhi Đồng 1, vào dịp Tết rất nhiều trẻ bị tai nạn thương tích như dị vật đường thở, điện giật, phỏng, ngạt nước, gia súc tấn công, đặc biệt là hay bị chấn thương vùng mặt. Trong mấy ngày qua, BV Nhi Đồng 1 đã cấp cứu 2 trường hợp chấn thương hàm mặt ở trẻ nhỏ được chuyển đến từ tuyến trước. Trường hợp thứ nhất là bé N.A.K., 13 tháng tuổi, nhà ở Ninh Thuận, bị chấn thương do đập mặt xuống ghi đông xe đạp lúc đi chợ Tết, cháu bị rách da và gãy xương hàm dưới phải phẫu thuật kéo chỉnh xương lại. Trường hợp thứ hai là bé T.Q.D., 30 tháng tuổi, nhà ở Đồng Xoài (Bình Phước) do sờ vào chó đang ăn đã bị chú chó này cào cắn vào vùng đầu mặt, xé rách rộng mất da vùng má bên phải, các bác sĩ phải cấp cứu vết thương, đồng thời  phẫu thuật tạo hình vùng mặt cho cháu.   

Tình trạng bệnh nhân ồ ạt nhập viện, đặc biệt là trẻ em cũng diễn ra tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Theo BS Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc BV Ung Bướu, cứ vào những ngày đầu năm là BV Ung Bướu lại quá tải do tình trạng người bệnh sau những ngày ăn Tết quay trở lại để tiếp tục hóa, xạ và phẫu trị. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 1.200 bệnh nhân ung thư, trong đó có một lượng lớn trẻ em đến từ khắp các tỉnh thành Bắc, Trung, Nam.

Tại Khoa điều trị cho bệnh nhi ung thư, chúng tôi ghi nhận hầu hết các giường bệnh đều có 2 – 3 em nằm chung, nhiều phòng bệnh nhi phải nằm dưới đất (có chiếu hoặc nệm mỏng) do “cháy” giường. Anh Nguyễn Văn Tuấn (quê ở Thạnh Hoá, Long An) có con 7 tuổi bị ung thư máu cho biết, ngay sáng sớm mùng 9 Tết anh tức tốc đưa con trở lại bệnh viện điều trị vì sức khoẻ cháu không tốt và sợ bệnh viện... hết chỗ do năm nào cũng chịu cảnh quá tải đầu năm!

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm