| Hotline: 0983.970.780

Skretting Việt Nam hướng đến nuôi trồng thủy sản không phát thải ròng

Chủ Nhật 24/03/2024 , 15:38 (GMT+7)

Skretting Việt Nam đã, đang nỗ lực đồng hành cùng người nuôi tôm Việt Nam với các giải pháp tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên phải) thăm gian hàng của Skretting Việt Nam tại VietShrimp 2024. Ảnh: Hoàng Vũ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (bên phải) thăm gian hàng của Skretting Việt Nam tại VietShrimp 2024. Ảnh: Hoàng Vũ.

Từ ngày 20-22/3 tại Cà Mau, Skretting Việt Nam tham gia Hội chợ Triển lãm Quốc tế công nghệ ngành tôm lần thứ 5, năm 2024 (VietShrimp 2024).

Thiết kế gian hàng của Skretting Việt Nam nổi bật tại vị trí trung tâm. Tại đây, khách tham quan sẽ được tư vấn cặn kẽ về những bộ giải pháp nuôi tôm của Skretting Việt Nam như: Mô hình nuôi tôm bền vững SUCCESS; các sản phẩm cho tôm; bộ giải pháp xử lý môi trường và hỗ trợ sức khỏe.

Đặc biệt, Skretting Việt Nam giới thiệu 2 sản phẩm mới đến các khách hàng là: Titan - Giải pháp nuôi tôm tiết kiệm chi phí và Galea - Giải pháp tự nhiên và hiệu quả ức chế ký sinh trùng.

Bà Nguyễn Thùy Vân, Giám đốc Marketing và Truyền thông Skretting Việt Nam cho biết, Skretting Vietnam là công ty chuyên về sản xuất thức ăn và các giải pháp dinh dưỡng. Bên cạnh đó, Skretting Vietnam cũng cung cấp rất nhiều giải pháp khác cho người nuôi tôm.

Tại VietShrimp 2024, Skretting Vietnam mang đến Mô hình nuôi tôm bền vững SUCCESS, trong đó có đội ngũ kỹ thuật hùng hậu để tư vấn cho bà con những giải pháp nuôi tôm bền vững và tiết kiệm chi phí; Khuyến khích người nuôi tôm không sử dụng kháng sinh, xử lý nước hiệu quả…

Đồng thời, Skretting Vietnam cũng giới thiệu những giải pháp thức ăn mới với độ đạm vừa phải, phù hợp với con tôm, vừa giúp người nuôi đạt hiệu quả cao, vừa tiết kiệm được chi phí.

Hơn nữa, Skretting Vietnam còn có những sản phẩm xử lý môi trường và hỗ trợ sức khỏe cho con tôm, giúp con tôm phát triển tốt và tăng khả năng đề kháng bệnh.

“Skretting Vietnam là một thành viên của Shrimptech Vietnam - Hiệp hội hợp tác công tư ngành tôm, trong đó đặt mục tiêu hỗ trợ người nuôi tôm đạt được những “vụ mùa bền vững” thông qua các chương tình đào tạo, thử nghiệm, nghiên cứu… Đây cũng là một trong những định hướng lâu dài mà Skretting Vietnam hướng đến”, bà Vân chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thùy Vân, Giám đốc Marketing và Truyền thông Skretting Việt Nam, giới thiệu Mô hình nuôi tôm bền vững SUCCESS với khách hàng. Ảnh: HT.

Bà Nguyễn Thùy Vân, Giám đốc Marketing và Truyền thông Skretting Việt Nam, giới thiệu Mô hình nuôi tôm bền vững SUCCESS với khách hàng. Ảnh: HT.

Trong các phiên hội thảo chuyên đề tại VietShrimp 2024, Skretting Việt Nam đã có những bài tham luận với nội dung hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của cộng đồng ngành tôm, cụ thể:

Ông Eric de Vaan, Tổng Giám đốc Nutreco Vietnam, có bài phát biểu với chủ đề “Skretting Vietnam và tham vọng hướng đến nuôi trồng thủy sản không phát thải ròng”.

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Skretting đã có rất nhiều dự án, hoạt động, góp phần giúp ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam nói chung, nuôi tôm nói riêng phát triển một cách bền vững như: Sử dụng các nguyên liệu mới, lựa chọn những nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn, sử dụng năng lượng bền vững trong sản xuất, nghiên cứu và thực hiện các dự án về phát triển bền vững…

Một trong những sáng kiến thành công nhất của Skretting cho đến nay là Chương trình nuôi tôm bền vững SUCCESS.

Một trong những sáng kiến thành công nhất của Skretting cho đến nay là Chương trình nuôi tôm bền vững SUCCESS.

Ông Michael Leger, Giám đốc Kỹ thuật Skretting Vietnam trình bày bài tham luận với chủ đề: “Giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng cạnh tranh và lợi nhuận cho khách hàng nuôi tôm” nhằm chia sẻ một số giải pháp hữu hiệu giúp người nuôi tôm tiết kiệm nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Bên lề Hội chợ Triển lãm VietShrimp 2024, với mục tiêu giúp người nuôi tôm Việt Nam tăng sản lượng một cách bền vững, Skretting Vietnam phối hợp với Hiệp hội Shrimptech Vietnam tổ chức Hội thảo “Nâng cao lợi nhuận giảm tác động đến môi trường”. Hội thảo đã mang đến nhiều giải pháp mới nhằm giúp bà con nuôi tôm giảm nỗi lo về dịch bệnh và hướng đến giảm phát thải khí nhà kính.

Tại VietShrimp 2024, Skretting Vietnam còn vinh dự được nhận giải “The most impressive company - Gian hàng ấn tượng nhất”, thu hút lượng khách thăm quan đông đảo nhất.

Skretting là một Tập đoàn toàn cầu về thức ăn thủy sản với nhà máy sản xuất tại khắp các châu lục, bán hàng tại hơn 40 quốc gia. Skretting góp phần tạo nên mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị từ thức ăn đến thực phẩm.

Skretting ứng dụng các kiến ​​thức về nguyên liệu cũng như nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm trong các cải tiến để đạt được giá trị dinh dưỡng tối ưu, sản xuất bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế nhằm thực hiện sứ mệnh toàn cầu của Tập đoàn là “Nuôi dưỡng tương lai’’ (Feeding the future).

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm