| Hotline: 0983.970.780

Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh

Thứ Năm 18/08/2011 , 09:19 (GMT+7)

Tính đến ngày 31/7 đã có trên 54,63 triệu người tham gia BHXH, BHYT, tăng hơn 441.000 người so với một tháng trước đó.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân làm thủ tục khám chữa bệnh theo chế độ BHYT

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến ngày 31/7 đã có trên 54,63 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng hơn 441.000 người so với một tháng trước đó. 

Trong số này, số người chỉ tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh và chiếm phần lớn với 353.800 người; đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc là 84.153 người, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 3.227 người.

Trong tháng Bảy, toàn ngành thu được 6.227,4 tỷ đồng, đưa số thu từ đầu năm lên 47.494,2 tỷ đồng, tăng 11,23% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 56,83% so với kế hoạch được giao. 

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã giải quyết cho 394.800 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có trên 329.000 lượt hưởng trợ cấp một lần.

Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đẩy mạnh việc thực hiện các công tác chuyên môn, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bảo hiểm Xã hội các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc đôn đốc các đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Một số địa phương có tỷ lệ thu lớn, đạt trên 60% như Bắc Ninh 65,93%, Điện Biên 63,72%, Vĩnh Phúc 61,81%, Hải Dương 61,26%, Quảng Nam 60,58%, Trà Vinh 60,16% và một số địa phương có số thu lớn Bình Dương 59,12%, Đà Nẵng 58,25%, Thành phố Hồ Chí Minh 56,02%, Đồng Nai 55,72%.

Mặc dù số nợ bảo hiểm xã hội còn cao, song số vụ khởi kiện các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội của các tỉnh, thành phố không tăng. 

Trong tháng Bảy, chỉ có Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã nộp đơn khởi kiện bảy đơn vị sử dụng lao động, đưa số đơn vị khởi kiện từ đầu năm lên 66, với tổng số nợ bảo hiểm xã hội là 25,33 tỷ đồng, đã thu hồi được 14,14 tỷ.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội các địa phương cũng tiến hành rà soát, bảo đảm tiến độ cấp sổ và xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động; đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện cho người tham gia theo quy định.

Việc chi trả lương hưu, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu và phát triển đối tượng tham gia, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ thu nợ; tăng cường tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm