| Hotline: 0983.970.780

Sôi nổi, hào hứng với “Hội thi cán bộ Agribank tài năng thanh lịch 2014”.

Thứ Bảy 15/11/2014 , 15:43 (GMT+7)

Sau 26 năm thành lập, Agribank được biết đến là ngân hàng thương mại uy tín, lớn nhất Việt Nam.

Tối 14/11 tại TP Đà Lạt, (Lâm Đồng), “Hội thi cán bộ Agribank tài năng thanh lịch 2014” toàn hệ thống đã chính thức khai mạc.

Tham dự ở tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư tỉnh ủy; ông Huỳnh Đức Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh…

Về phía lãnh đạo Agribank có ông Trịnh Ngọc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Tiết Văn Thành, quyền Tổng giám đốc; ông Đặng Văn Quang, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn, cùng đại diện các sở, ban ngành tại Lâm Đồng, lãnh đạo các chi nhánh Agribank và hàng ngàn cán bộ, nhân viên Agribank trong toàn quốc.


Ông Đặng Văn Quang, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank phát biểu khai mạc hội thi.

Sau 26 năm thành lập, Agribank được biết đến là ngân hàng thương mại uy tín, lớn nhất Việt Nam.

Đứng trước xu thế hội nhập toàn cầu và những thách thức của nền kinh tế thị trường, Agribank luôn nỗ lực đổi mới toàn diện; khắc phục những hạn chế, phát huy thế mạnh phù hợp với tình hình thực tế để vươn lên những tầm cao mới mà trọng tâm là hoàn thiện cơ chế tín dụng, đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm - dịch vụ ngân hàng, đổi mới phong cách giao dịch nhằm khẳng định thương hiệu uy ín, mạnh mẽ trên thị trường trong và ngoài nước.


Quyền Tổng giám đốc Agribank trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank cho biết: Khởi đầu từ hội thi lần thứ nhất tổ chức năm 2006, “Hội thi cán bộ Agribank tài năng – thanh lịch” đã trở thành hội thi truyền thống mang sắc màu và thương hiệu riêng của Agribank. Năm 2009 hội thi đã được Bộ Văn hóa thể thao & du lịch cấp bản quyền tác giả cho Công đoàn Agribank. Đây là sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động và mục tiêu nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập nghiên cứu cơ chế chính sách mới để áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Qua đó rèn luyện kĩ năng, phẩm chất đạo đức và tâm hồn cán bộ Agribank góp phần tạo nguồn nhân lực ngân hàng, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của Agribank.


Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi.

Hội thi chung kết toàn ngành Agribank lần này với sự tham gia của 200 thí sinh đến từ 20 đội tuyển trước đó đã đạt thành tích xuất sắc được tuyển chọn đến từ 10 khu vực trong cả nước.



Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank trao đổi với báo chí.

Các đội phải trải qua 3 nội dung gồm: 1 – Phần thi “Thanh lịch” với chủ đề “Chúng tôi là ai?” nhằm giới thiệu về địa phương, đơn vị mình làm việc... 2 – Phần thi “Kiến thức nghiệp vụ” nhằm thông tin những cơ chế tín dụng mới ban hành; về những sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ cho vay đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất, cá nhân của Agribank… Cuối cùng là phần thi “Năng khiếu” thông qua các tiết mục “sở trường sở đoản” của các đội về lĩnh vực biểu diễn ca múa nhạc, khiêu vũ…


Chụp hình lưu niệm trước giờ thi đấu.

Ngay tại lễ khai mạc, ông Tiết Văn Thành, quyền Tổng giám đốc Agribank đã trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng. Số tiền này được tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên quyên góp nhằm thể hiện nghĩa cử cao đẹp nét văn hóa truyền thống của Agribank.


Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Agribank tặng hoa chúc mừng, động viên các đội.

Theo ghi nhận của NNVN, ngay trong đêm khai mạc đầu tiên và ngày thứ hai, các đội đã tham dự rất hào hứng, sôi nổi. Đặc biệt các tiết mục ca múa nhạc được đông đảo người tham dự đánh giá là rất chuyên nghiệp bài bản, chất lượng cao. Chính vì thế, khán phòng của Hội trường C Học viện Lục quân Đà Lạt với sức chứa hơn 1.000 người (lớn nhất tỉnh Lâm Đồng) luôn chật kín khán giả.


Một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật ấn tượng của các đội (Ảnh: Trương Thị Hạnh).

Tối chủ nhật 16/11 Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất gồm cờ thi đua, bằng khen và tiền thưởng 30 triệu đồng; 2 giải nhì gồm cờ thi đua, bằng khen và 15 triệu đồng; 4 giải ba gồm cờ thi đua, bằng khen và 10 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều giải khuyến khích và giải cho các đội có phần thi xuất sắc.

Ban tổ chức cũng sẽ đề nghị Tổng giám đốc Agribank bố trí cho các đội đạt giải nhất, nhì đi tham quan, học tập ở nước ngoài.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm