| Hotline: 0983.970.780

Sớm quy hoạch để "cứu" sông Đồng Nai

Thứ Hai 27/06/2011 , 10:26 (GMT+7)

Cuối tuần qua, tại TP.HCM, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) đã tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học, để sớm ban hành quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai...

Nhiều người nuôi cá lồng trên sông Đồng Nai đang bị ảnh hưởng do nguồn nước bị ô nhiễm

Cuối tuần qua, tại TP.HCM, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) đã tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học, để sớm ban hành quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm cứu con sông này.

Lưu vực sông Ðồng Nai là lưu vực sông lớn, liên quan tới 12 tỉnh, thành gồm Ðăk Lắk, Ðắk Nông, Lâm Ðồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Ðồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh và TP.HCM. Mới đây, kết quả quan trắc của Sở TN-MT Đồng Nai cho thấy nước sông đoạn qua TP. Biên Hòa đang bị ô nhiễm nặng và không đạt yêu cầu cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người dân đang sử dụng nguồn nước từ sông này.

Nguyên nhân là do các nguồn thải từ khu dân cư, các khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 và Loteco; các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trên địa bàn TP. Biên Hòa…Theo ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN-MT, đi kèm với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường lưu vực sông Ðồng Nai ngày càng gia tăng, có khu vực ô nhiễm lên đến mức báo động.

PGS Nguyễn Kỳ Phùng, Viện Khí tượng thủy văn và Môi trường phía Nam dự báo: Đến năm 2020, tải lượng ô nhiễm lưu vực sông Ðồng Nai sẽ tăng cao so với hiện nay. Cụ thể, nước thải đô thị tăng 1,8 lần, nước thải công nghiệp tăng 1,04 lần, nước thải nông nghiệp tăng 1,23 lần, chất thải rắn đô thị tăng 2,7 lần, chất thải rắn công nghiệp tăng 1,35 lần, trong đó 3 địa phương gồm Ðồng Nai, Bình Dương và TP.HCM có lượng nước thải, khí thải và chất thải rắn thải ra lưu vực sông nhiều nhất.

GS.TS Đặng Trung Thuận, Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC) khẳng định: Việc quy hoạch và bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai là một trong 16 nhiệm vụ thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường và chất lượng nước. Theo đó, 80% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 40% các khu đô thị mới phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, thu gom 90% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, 70% chất thải nguy hại và 100% chất thải bệnh viện.

Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường tại lưu vực sông Đồng Nai cần phát triển diện tích rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển và cây xanh đô thị. Bên cạnh đó, cần xây dựng các công trình thoát nước mưa, cải tạo kênh rạch, thu gom, xử lý tập trung nước thải sinh hoạt đô thị, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư và xử lý triệt để chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm