| Hotline: 0983.970.780

Sóng ngầm giữa Chánh văn phòng Nhà Trắng và vợ chồng Đệ nhất ái nữ Ivanka Trump?

Chủ Nhật 26/11/2017 , 19:24 (GMT+7)

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly được cho là đang tính đến phương án sẽ tác động để 2 cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gồm Đệ nhất ái nữ Ivanka Trump và chồng Jared Kushner rời khỏi dinh tổng thống cuối năm nay.

Vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner. (Ảnh: Best Image)

Theo NYT, ông John Kelly được cho là đang cân nhắc lại vị trí cố vấn cao cấp mà 2 vợ chồng cô Ivanka Trump đang nắm giữ và dường như sẽ đẩy cặp đôi này ra khỏi Nhà Trắng vào cuối năm nay.

Ông Kelly chính thức nhậm chức Chánh văn phòng vào hồi tháng 7 sau khi người tiền nhiệm Reince Priebus từ chức. Sự xuất hiện của ông Kelly dường như đã thiết lập lại trật tự tại cánh tây dinh tổng thống. Trước đó, Jared Kushner và Ivanka Trump được cho là ra vào tự do phòng Bầu dục để gặp gỡ Tổng thống Trump nếu muốn.

Từ khi ông Kelly nhậm chức, nhiều nguồn tin chia sẻ với NYT và Washington Post rằng danh mục nhiệm vụ của ông Kushner đã ít đi khá nhiều. Trước đó, ông phụ trách thiết lập hòa bình ở Trung Đông, giải quyết cuộc khủng hoảng chất gây nghiện opioid, xử lý vấn đề liên quan tới Bộ Cựu chiến binh và là đại diện của chính quyền trong các cuộc thương thảo với Trung Quốc, Mexico, Canada. Hiện tại, ông chỉ phụ trách vấn đề liên quan tới tiến trình hòa bình Trung Đông và phụ trách văn phòng sáng tạo của Nhà Trắng.

Ông Kelly, người chịu trách nhiệm quản lý nhân sự trong dinh Tổng thống, đã từng trả lời The Times rằng: “Ông Jared làm việc cho tôi”, động thái ngầm khẳng định vị thế và vai trò của bản thân trong dinh tổng thống. Và ba cố vấn của ông Trump cho biết ông Kelly có thể đã tính tới khả năng sẽ tác động để 2 vợ chồng cô Ivanka Trump ra khỏi vị trí hiện tại vào cuối năm.

Tuy nhiên, ông Kelly đã bác bỏ thông tin trên, ông cho rằng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc đó và nhận định rằng văn phòng sáng tạo do ông Kushner đứng đầu phần nào chứng tỏ được giá trị vào thời điểm hiện tại.

Theo bài báo đăng tải trên Vanity Fair, có một số nhân vật khác muốn vợ chồng ông Kushner rời Washington và trở về New York, nhất là sau khi ông Kushner được cho là nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông Kushner được xác nhận là có mặt trong cuộc gặp gỡ một luật sư có liên hệ với chính quyền Kremlin. Cuộc gặp gỡ được cho là nhằm tìm kiếm thông tin bất lợi về đối thủ của ứng viên tổng thống Donald Trump khi đó - bà Hilarry Clinton. Ngoài ra, ông Kushner dường như có liên quan tới việc ông Trump sa thải cựu giám đốc FBI hồi tháng 5, vụ việc vốn là một phần trong cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ.

 

(Theo Business Insider, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm