| Hotline: 0983.970.780

Sức trẻ Long Bình

Thứ Năm 02/10/2014 , 08:12 (GMT+7)

Long Bình là một trong những xã có phong trào thanh niên tham gia Chương trình xây dựng NTM tích cực nhất của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Từ đó góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đoàn xã Long Bình có 18 chi đoàn trực thuộc với 310 đoàn viên, thời gian qua, đã có nhiều hoạt động khơi dậy sức trẻ tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện hiệu quả, thể hiện vai trò tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên.

Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện và gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2014, Đoàn xã Long Bình đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Với phương châm mỗi thanh niên một việc làm, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực, Đoàn xã tiếp tục duy trì tốt đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ vì cuộc sống cộng đồng, thường xuyên giúp đỡ các gia đình khó khăn tại địa phương, cụ thể như giúp đỡ ngày công lao động làm nhà cho 3 hộ gia đình tại thôn 7, cùng với các hộ dân chuẩn bị cho việc phòng lũ quét trong mùa mưa, mỗi chi đoàn nhận giúp đỡ, hỗ trợ cho 1 em thiếu nhi nghèo được tiếp tục đến trường, vận động đoàn viên trong xã và phối hợp với Chi đoàn Kho bạc huyện Bù Gia Mập xây dựng công trình thanh niên bê tông hóa tuyến đường tại thôn 1, công trình được đưa vào sử dụng với chiều dài 80m, rộng 2m, tổng trị giá gần 30 triệu đồng và gần 100 công lao động.

Không chỉ đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, Đoàn xã Long Bình còn tích cực đẩy mạnh phong trào xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội. Trong năm đã phối hợp mở được 2 lớp dạy nghề khai thác mủ cao su cho 75 đoàn viên thanh niên.

Một công trình ý nghĩa với sự góp sức của đoàn viên thanh niên tại xã Long Bình là trường mầm non Tuổi thơ tại thôn 10 với diện tích gần 550 m2 gồm 2 phòng học và các công trình phụ. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 583 triệu đồng. Công trình do Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước và UBND huyện Bù Gia Mập thực hiện.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm