| Hotline: 0983.970.780

Suýt đứt cổ vì dây điện thoại đứt ngang đường

Thứ Tư 07/07/2010 , 09:08 (GMT+7)

Chị Hoàng Thị T. (24 tuổi) suýt đứt cổ vì vướng phải dây điện thoại bỗng nhiên bị đứt giăng ngang đường.

Cổ của T vẫn còn nguyên vết sẹo sau cú tai nạn bất ngờ (Ảnh BS cung cấp)

Trên đường về lại trường để hỏi điểm thi tốt nghiệp, khi đi qua số nhà 900 Cầu Giấy (Hà Nội), Hoàng Thị T., 24 tuổi, đã bất thình lình bị ngã nhào, cổ suýt đứt vì dây điện thoại bỗng nhiên bị đứt giăng ngang đường.

Ngày 19/6, trên đường về lại trường ĐH Công nghiệp, Hoàng Thị T., 24 tuổi đã gặp một tai nạn hi hữu. Khi đi qua số nhà 900 Cầu Giấy, một dây điện thoại giăng ngang đường bỗng dưng bị đứt, đúng lúc T. lái xe máy ngang qua. Sợi dây điện thoại tròng ngang cổ T, sít vào cổ, lôi cô ngã xuống đường. Rất may, dây điện thoại đã đến thời kỳ mủn, đứt, nên không trở thành lưỡi hái tử thần. Tuy vậy, nó cũng để lại trên cổ T một vết cứa rách cả da.

Ngay lập tức người dân đã đưa T đến cấp cứu ở cơ sở gần nhà và sau đó người thân chuyển cô tới Bệnh viện Đại học Y để chữa trị. Rất may, vết thương chưa sâu, chưa gây chèn ép cổ nên bệnh nhân có thể tự điều trị tại nhà.

BS Trần Học Vang, người trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân này khẳng định: Nếu bệnh nhân đi tốc độ nhanh hơn, dây điện thoại vẫn còn bền, thì có khả năng bệnh nhân sẽ bị cứa đứt cổ, cắt đứt khí quản, thực quản và hệ thống động mạch cảnh, dẫn tới tai nạn khôn lường.

Người dân Hà Nội cũng từng chứng kiến vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 4/6/2010 trên phố Giảng Võ, quận Đống Đa khi một đoạn dây điện do thi công bất cẩn lòng thòng xuống đường đã quấn vào cổ anh Nguyễn Sơn Hà, nhà ở Cao Bá Quát. Tai nạn khiến trên cổ anh Hà còn hằn một vết khá sâu quanh cổ.

Thương tâm hơn là vụ anh Nguyễn Quang Minh - 25 tuổi, bị tử vong trưa ngày 20/6/2006, khi đi xe máy trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Nguyên nhân là khi anh Minh đi ngang qua số nhà 306, có một sợi dây điện màu đen thòng xuống đường như chiếc thòng lọng đúng tầm cổ của anh Minh, do quá bất ngờ nên anh không kịp tránh và bị chiếc "thòng lọng" này thít chặt vào cổ khiến anh ngã xuống đường. Chiếc thòng lọng lại càng thít chặt cổ anh. Mặc dù đã có người tới, dùng kìm để cắt nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Một BS cho rằng, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do bị sợi dây thít chặt vào cổ, chứ không phải do bị điện giật vì không hề có dấu hiệu vùng da quanh cổ bị cháy sém do điện. Do vùng cổ có vùng xoang cảnh, khi bị một lực tác động vào sẽ gây ra phản xạ làm ngừng tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách, nạn nhân rất dễ tử vong.

(Theo VTC News)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm