| Hotline: 0983.970.780

Suýt tan vỡ

Thứ Năm 25/04/2013 , 10:21 (GMT+7)

Đã không ít người sau khi bước chân ra khỏi bậc thềm tòa án vẫn không hiểu tại sao gia đình họ lại tan vỡ.

Đã không ít người sau khi bước chân ra khỏi bậc thềm tòa án vẫn không hiểu tại sao gia đình họ lại tan vỡ. Thực ra cuộc sống hôn nhân gia đình nó là vườn hoa cho ta đầy hương sắc. Nhưng nếu vợ chồng không hiểu nhau, lại thiếu đi tấm lòng độ lượng khoan dung thì nó là địa ngục trần gian.

Hoài bạn thân với tôi lúc đầu mới cưới nhau vợ chồng họ sống với nhau vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng khi đứa con chào đời thì mọi mâu thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ là những chuyện cỏn con như: Con đau ốm bệnh tật chồng mải lo công việc nên không mấy quan tâm, một mình Hoài phải vật lộn với bao nhiều là việc. Kế theo đó là tiền nhà, tiền ga, tiền điện, tiền mua sữa cho con…, trăm thứ ùm ba làng dồn lên cái đầu của Hoài khiên cho cô đôi lúc phát điên lên. Còn chồng của Hoài thì không mảy may quan tâm đến những chuyện đó vì theo anh đó là chuyện vụn vặt.

Với anh miễn làm sao tiền lương đem về nộp đủ cho vợ là xong. Theo quan điểm của chồng Hoài thì người đàn ông chỉ lo kiếm tiền và quan tâm đến những việc lớn còn việc gia đình con cái, cơm áo gạo tiền là do vợ, vậy thì Hoài còn trách và giận hờn nỗi gì? Ngược lại theo Hoài thì vợ chồng đều phải có trách nhiệm ngang nhau về công việc gia đình và con cái không phân biệt tôi kiếm được tiền nhiều hay anh kiếm được tiền nhiều, mà cùng chung tay chia sẻ công việc gia đình. Chính từ những suy nghĩ trái chiều như vậy mà xung đột vợ chồng xảy ra thường xuyên và mẫu thuẫn vợ chồng ngày càng đẩy lên cao.

Cả Hoài và chồng đâu có hiểu được rằng, tranh cãi quá nhiều là lý do dẫn đến sự tan vỡ của họ. Chính việc không ngừng tranh cãi đó đã dẫn đến rạn nứt trong tình cảm vợ chồng và việc Hoài cấm vận “Chuyện ấy” vô điều kiện càng khiến cho chồng Hoài thêm bực tức và bỏ bê việc vợ con ở lỳ tại cơ quan. Đó là lý do khá phổ biến dẫn đến nguyên nhân ngoại tình của một số đàn ông mà đối với chồng Hoài cũng không ngoại lệ.

Buồn bực và đau khổ Hoài về nhà mẹ đẻ, kể hết tội lỗi của chồng và hỏi ý kiến mẹ để quyết định viết đơn ly dị. Nghe xong mẹ Hoài cười nói: “Thật ra chuyện của các con chẳng có chuyện gì ghê gớm để mà ly hôn nhau cả, chỉ là những chuyện hiểu nhầm nhau mà thôi. Một điều đáng nói nữa là các con còn quá trẻ để hiểu về một cuộc sống gia đình. Con gái ạ! Người đàn ông họ có thể làm tốt bất cứ mọi công việc lớn lao nào ngoài xã hội, nhưng khi về gia đình thì việc nhỏ cỏn con như ẵm con thôi, họ cũng đã lóng nga lóng ngóng rồi, vậy cho nên con trách chồng là oan cho nó đấy. Nếu con muốn chồng mình toàn tâm, toàn ý vào chuyện gia đình thì dễ thôi. Chỉ cần con có những hành vi cử chỉ nhẹ nhàng, cộng với lời nói dịu dàng thì chồng con sẽ toàn tâm, toàn ý phục với cuộc sống gia đình.

Điều mà mẹ muốn nhắc con rằng: Trong cuộc sống vợ chồng điều tối kỵ nhất là mỗi khi cãi nhau, người vợ thường giở chiêu bài cấm vận “Chuyện ấy” đối với chồng. Điều đó không mang lại kết cục tốt đẹp đâu mà nó làm cho tình cảm vợ chồng càng thêm tồi tệ, thậm chí xẩy ra chuyện tan cửa nát nhà. Ngày xưa ba với mẹ cũng có những lần cãi nhau tưởng không nhìn mặt nhau nữa nhưng tối đến ba mẹ vẫn ngủ chung với nhau, tất nhiên “Chuyện ấy” mẹ vẫn không cấm vận, chính vì thế mà sự giận hờn giữa ba và mẹ sáng mai là hết. Tất nhiên là mẹ không đồng tình với việc chồng con ngoại tình nhưng trong việc này thì con là người có lỗi lớn. Nếu như con không “Cấm vận” thì chồng con đâu có làm chuyện đồi bại đó. Tai sao con quy kết tội chồng mà không nghĩ rằng mình đã tạo cơ hội cho chồng mắc sai phạm.

Có một điều mà các con không để ý đó là vợ chồng sống với nhau cần phải hiểu cá tính của nhau. Người vợ cần phải có tấm lòng độ lượng khoan dung đối với chồng, con và kể cả với mọi người con ạ! Thôi con về nhà đi điều gì con sai thì xin lỗi chồng, điều gì chồng con sai thì chỉ cho nó thấy, có như vậy thì vợ chồng mới ăn đời ở kiếp với nhau được”.

Nghe mẹ khuyên giải Hoài mới vỡ nhẽ ra nhiều điều, nếu không có mẹ chắc Hoài đã viết đơn ly dị chồng rồi, còn cuộc sống sau này muốn ra sao thì ra, Hoài không cần tính đến. Giờ nằm bên chồng được gối đầu lên tay chồng, Hoài cảm nhận thấy mùi cơ thể chồng sao mà đáng yêu đến vậy. Thế mà suýt một tý nữa thôi cô đã đánh mất nó.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm