| Hotline: 0983.970.780

Tân Công Sính phấn đấu về đích sớm

Thứ Tư 05/06/2019 , 08:37 (GMT+7)

Giai đoạn 2016 - 2020, xã Tân Công Sính đã được UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trên đường chinh phục các tiêu chí NTM, Tân Công Sính là xã anh hùng đã đạt được những kết quả tích cực.

13-33-12_nh_1_sn_xut_nong_nghiep_o_x_tn_cong_sinh
Sản xuất nông nghiệp ở xã Tân Công Sính.

Ông Phạm Văn Tỷ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Công Sính cho biết: Đến cuối quý I/2019, xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM nhờ đóng góp tài lực, vật lực và trí lực từ chương trình “Tết Quân - Dân”, qua giám sát, các tiêu chí còn lại đã đạt từ 60 - 95%.

Nổi bật, với gần 4 tỷ đồng từ chương trình “Tết Quân - Dân”, địa phương đã cất tặng và sửa chữa 64 căn nhà. Đồng thời trao tặng 3.793 phần quà, rải đá 20km đường, xây mới và sửa chữa 3 cây cầu nông thôn, khám chữa bệnh và mổ mắt cho 641 lượt bệnh nhân nghèo, tặng 15 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ trên 16 tấn gạo cho trên 1.100 hộ nghèo, neo đơn và tặng 396 thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo.

Ông Trần Quốc Dũng, ở ấp Tân Hưng cho biết, xã Tân Công Sính được chọn làm điểm xây dựng NTM, bà con bước đầu đã có sự cải thiện đời sống, làng quê khang trang và ý thức của người dân nâng cao. Từ khi xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, bà con phấn khởi, đã xây dựng được một số cây cầu như cầu qua UBND xã, tu sửa các cây cầu khác, đường sá từ tỉnh lộ 855 tới các tuyến lộ nông thôn đều xây dựng sạch, đẹp, chợ Tân Công Sính cũng có nét mỹ quan, trật tự hơn trước.

“Tôi cùng với bà con chòm xóm cũng nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và chấp hành chủ trương của Đảng, chính quyền địa phương”, ông Dũng nói.

Toàn xã gieo trồng cả năm trên 10.000ha lúa. Nông dân trong xã đã chuyển được trên 4.964 ha đất canh tác lúa 2 vụ/năm và 240 ha ô bao canh tác lúa 3 vụ/năm. Nhờ sử dụng các giống lúa mới, thâm canh theo tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, phát triển hệ thống thủy lợi, thủy nông nội động hoàn chỉnh để tháo chua, rửa phèn cho đất; mở rộng hệ thống giao thông... nên năng suất lúa khá cao, từ 6 - 7tấn/ha/năm, sản lượng lương thực cả năm đạt hơn 65.594 tấn.

Ngoài cây lúa, nông dân trong xã còn trồng trên 30ha hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi 125 con trâu, bò, 5.170 con heo, 5.200 con gia cầm các loại và 280 ha nuôi thủy sản. Năm 2018, trong xã đã xuất hiện nhiều nông dân SX, kinh doanh giỏi có thu nhập cao, ổn định. Nhờ khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động và tài nguyên bản địa, nhiều mô hình làm ăn sáng tạo được nhân rộng. Đến cuối năm 2018, toàn xã có 60 nông dân đạt danh hiệu SX, kinh doanh giỏi.

Như nông dân Trần Văn Nhân ở ấp Bưng Sấm, lãi bình quân 200 triệu đồng/năm từ 8,8ha ruộng lúa giống hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với Tập đoàn Lộc Trời. Kế đến là anh Huỳnh Văn Lẽ với 2ha trồng khoai cao, mỗi năm thu lãi 120 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Cường ở ấp Cà Dâm làm dịch vụ máy cày, máy cấy lúa, máy gieo hạt trên khay… mỗi năm lãi 200 triệu đồng và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 15 lao động nhàn rỗi. Từ đó, kinh tế xã Tân Công Sính ngày càng phát triển, nhiều nông dân đồng thuận và tích cực tham gia xây dựng NTM.

Từ khi xã Tân Công Sính thực hiện NTM, đã xây dựng được một số cây cầu khang trang.

Đến xã Tân Công Sính ngày này là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, rừng tràm xanh lá bạt ngàn. Cầu, đường được xây dựng, nâng cấp láng nhựa phẳng phiu, trụ đèn đường thẳng tắp thắp sáng mỗi đêm, các cụm tuyến dân cư đông đúc người ở và chan hòa ánh điện; chuồng nuôi gia súc gia cầm, ao nuôi thủy sản, nhà nuôi chim yến… được nông dân phát triển ngày càng nhiều; khu chợ xã đã được đầu tư mở rộng thu hút nhiều tiểu thương vào mua bán nhộn nhịp.

Câu lạc bộ đờn ca tài tử, sân bóng chuyền, cầu lông… cũng được hình thành đáp ứng nhu cầu giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Hệ thống cung cấp nước sạch, trường học, trạm y tế được xây mới khang trang phục vụ nhu cầu dân sinh.

Ông Phạm Văn Tỷ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Công Sính: Quan điểm của xã là bằng mọi cách đến năm 2020 sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM. Còn nếu đủ điều kiện hội tụ, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của trên và việc huy động được nội lực của mạnh thường quân, kể cả sự đóng góp của bà con thuận lợi thì xã có thể sẽ về đích sớm hơn dự kiến.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm