| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường vai trò kết nối giữa Văn phòng Bộ NN-PTNT và các đơn vị

Thứ Hai 25/12/2023 , 18:43 (GMT+7)

2024 là năm ngành nông nghiệp 'tăng tốc', Văn phòng Bộ NN-PTNT cần kết nối tốt hơn với các đơn vị từ tham mưu, phục vụ, tổng hợp, cải cách thủ tục hành chính...

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ NN-PTNT. Ảnh: Thanh Thủy.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ NN-PTNT. Ảnh: Thanh Thủy.

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính

Chiều 25/12, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ NN-PTNT.

Ông Lê Văn Thành, Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT cho biết, năm 2023, Văn phòng Bộ đã chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp triển khai có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ được giao; đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc an toàn cho cơ quan Bộ không bị ách tắc, ngưng trệ các nhiệm vụ đột xuất và theo kế hoạch công tác, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hoặc vượt kế hoạch.

Văn phòng cũng kịp thời tham mưu và nâng cao chất lượng công tác tổng hợp; đẩy mạnh việc thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, của sản phẩm.

Về công tác truyền thông, hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí tiếp tục được tăng cường và đổi mới, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện chủ động hơn. Ngoài ra, Văn phòng cũng tham mưu cho Bộ thực hiện biên soạn, xuất bản 3 cuốn sách: Toàn cảnh ngành Thủy sản, Chăn nuôi Thú y Việt Nam, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 2…

Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số của Bộ theo phân công. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính kế toán, bảo đảm xe ô tô phục vụ đi công tác; vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đáp ứng yêu cầu về điều kiện làm việc của khối cơ quan Bộ.

Nêu những khó khăn, hạn chế, lãnh đạo Văn phòng Bộ cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm chưa quyết liệt; việc áp dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý chưa toàn diện, triệt để; một số nhiệm vụ còn triển khai chậm. Kinh phí được cấp còn hạn hẹp, nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất… 

Với kế hoạch của công tác năm 2024, Văn phòng Bộ sẽ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ để tham mưu, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp; làm đầu mối tham mưu cho Bộ triển khai nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ và chuyển đổi số.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đôn đốc, phối hợp thực thi các phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, tiếp tục xây dựng không gian, cảnh quan trong Bộ đảm bảo xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện tại Bộ…

Bắt nhịp công việc sâu rộng, hiệu quả và tích cực

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhận định, năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả khả quan, ghi nhận tăng trưởng toàn diện, tương đối cao, phát huy vai trò là động lực và trụ đỡ của nền kinh tế, đây là kết quả nhờ vào nỗ lực của toàn ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong đó cũng có sự đóng góp của Văn phòng Bộ NN-PTNT. 

“Trong hoàn cảnh khối lượng công việc khổng lồ, phụ trách từng việc cũng như hoạt động nhỏ nhất của Bộ, Văn phòng Bộ NN-PTNT đã bắt nhịp được công việc một cách sâu rộng, hiệu quả và tích cực”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định Văn phòng Bộ NN-PTNT đã bắt nhịp được công việc một cách sâu rộng, hiệu quả và tích cực. Ảnh: Thanh Thủy.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định Văn phòng Bộ NN-PTNT đã bắt nhịp được công việc một cách sâu rộng, hiệu quả và tích cực. Ảnh: Thanh Thủy.

Để công tác hoạt động trong thời gian tới có kết quả tốt đẹp hơn, đặc biệt năm 2024 là năm “tăng tốc”, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng kết nối tốt hơn với các đơn vị từ công tác tham mưu, phục vụ, tổng hợp, cải cách thủ tục hành chính. 

Theo đó, Văn phòng cần tăng cường công tác kết nối, phối hợp giữa Bộ và các đơn vị, giữa lãnh đạo Bộ, giữa Văn phòng và Bộ trưởng, giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trước bối cảnh mới, Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ rà soát, xem xét lại toàn bộ các khâu từ báo cáo tổng hợp, thực hiện, lồng ghép Nghị quyết, truyền thông, xuất bản, chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT vào năm 2025.

“Văn phòng có vai trò, vị trí và địa vị pháp lý vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, đồng thời rà soát lại những tồn tại, qua đó tiếp thu, phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ để hoàn thành công việc tốt hơn trong năm 2024”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của Văn phòng Bộ NN-PTNT trong năm qua. Công tác phối hợp giữa Văn phòng và Báo Nông nghiệp Việt Nam trong không gian truyền thông của năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả và thực chất. 

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng phối hợp triển khai các vấn đề truyền thông mang tính dài hạn của Bộ với những nội dung cụ thể. Người đứng đầu Báo Nông nghiệp Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong tương lai. 

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khỉ hoang dã xuất hiện nhiều nơi ở Hải Phòng

HẢI PHÒNG Ít nhất tại 3 quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chính quyền địa phương đã ghi nhận có khỉ hoang xuất hiện, lục lọi đồ đạc và phá hoại cây cối, hoa màu.