| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Sovico tặng 10 xe cứu thương cho Sở Y tế TP.HCM

Thứ Năm 22/07/2021 , 19:08 (GMT+7)

Trong những thời điểm khó khăn này, sự chung tay của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, cả xã hội sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để Việt Nam nhanh chóng dập dịch.

* Hơn 70 tỷ đồng được tập đoàn Sovico nhanh chóng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch TP.HCM trong những ngày giãn cách.

Vietjet và HDBank tặng 10 chiếc xe cứu thương hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP.HCM.

Vietjet và HDBank tặng 10 chiếc xe cứu thương hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP.HCM.

Hôm nay, Vietjet và HDBank đã trao tặng 10 xe cứu thương cho Sở Y tế TP.HCM. Các đơn vị này cũng tài trợ trang thiết bị cho các khu chăm sóc tích cực bệnh nhân nặng với tổng cộng hơn 1.000 giường cho các bệnh viện của thành phố.

Cùng lúc, với lòng nhân ái, chương trình "Bữa cơm yêu thương" do nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các cán bộ công nhân viên của bà đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Chỉ hơn 1 tháng, bếp ăn cấp hơn 600.000 suất cơm và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm. Ước tính hơn 70 tỷ đồng đã được chi cho các công tác thiện nguyện, phòng chống dịch bệnh trong đợt này tại TP.HCM.

Mỗi ngày 20.000 phần cơm chay và mặn miễn phí được chương trình "Bữa cơm yêu thương" chuyển đến bác sĩ ở các Bệnh viện Dã chiến, khu cách ly, những hoàn cảnh nghèo khó. Mỗi phần ăn bao gồm cơm, rau, canh và món chính sẽ thay đổi món theo từng ngày, đồng thời có thêm 1 hộp sữa tươi hoặc trứng gà hay trái cây để giúp bà con được tăng cường sức khoẻ.

Đối với các y bác sĩ, các tình nguyện viên làm việc tại các cơ sở y tế, chương trình chuẩn bị những phần ăn đầy đủ dưỡng chất, đa dạng về món ăn, món tráng miệng để mọi người có đủ năng lượng hoạt động trên mặt trận chống dịch.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã được thực hiện hơn mười năm, nhất là trong các đợt cao điểm. Với tấm lòng nhân ái để không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch, mỗi phần cơm gửi gắm nhiều tình cảm, yêu thương, mong muốn góp thêm sức mạnh để đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, người dân cùng mạnh mẽ vượt qua đại dịch.

Các phần cơm được chăm chút, chuẩn bị cẩn thận trước khi gửi đi.

Các phần cơm được chăm chút, chuẩn bị cẩn thận trước khi gửi đi.

Bên cạnh các suất cơm, chương trình còn chuẩn bị các phần quà với mỗi phần gồm gạo, mì tôm và các loại gia vị thiết yếu nhằm đảm bảo cuộc sống của các hộ gia đình nghèo trong khu vực bị phong toả.

Chị N. Anh, một người đang ở khu phong tỏa cảm động chia sẻ: "Hôm nay nhận được hộp cơm mà giật mình vì cơm của bếp ăn đã nổi tiếng từ lâu ở khâu nấu gạo ngon và sạch, hôm nay rớt nước mắt, từ nào giờ chưa nghĩ có ngày mình cần nhận đến cơm từ thiện nhưng đến giờ phút này người giàu hay nghèo cũng cần được "bữa ăn yêu thương" đúng nghĩa như mình được nhận hôm nay, vừa thơm dẻo và còn nóng ấm tình người".

Hãng hàng không Vietjet cũng đã chuyên chở miễn phí hơn 2.000 y bác sĩ từ khắp các tỉnh thành phố từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM cùng vaccine, các trang thiết bị y tế. Vietjet cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên chở miễn phí để tiếp sức cho thành phố cũng như các tỉnh phía Nam.

Các y bác sĩ theo sự huy động và phân công của Bộ Y tế là những người có kinh nghiệm chống dịch tại các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang... sẽ tăng cường công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, khám sàng lọc, xét nghiệm, cứu chữa cho bệnh nhân tại các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Các y bác sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung được Vietjet chuyên chở miễn phí vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch.

Các y bác sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung được Vietjet chuyên chở miễn phí vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch.

Trước đó, nữ tỷ phú cũng đã trực tiếp đóng góp và kêu gọi cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Bà cũng kêu gọi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp ủng hộ Quỹ thông qua website chính thức https://quyvacxincovid19.gov.vn/ với nỗ lực nhằm nhanh chóng triển khai chiến dịch tiêm vaccine trên khắp cả nước, tới tất cả người dân, nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng.

Đặc biệt, tập đoàn Sovico tài trợ và tổ chức chương trình hoà nhạc trực tuyến quốc tế ủng hộ Quỹ vaccine. Lần đầu tiên buổi hoà nhạc trực tuyến của Nhà hát nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh được tổ chức từ các đầu cầu trên thế giới Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật bản.. và truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia.

Trong những lúc này, hơn bao giờ hết, sự chung tay của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, cả xã hội sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để Việt Nam nhanh chóng dập dịch, để doanh nghiệp hoạt động trở lại, trẻ con lại được đến trường, người lớn tuổi được sum vầy bên con cháu...cho cuộc sống bình thường mới đến gần hơn.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm