| Hotline: 0983.970.780

Tập trung nguồn lực cho hệ thống thủy lợi nội đồng

Thứ Tư 15/09/2021 , 07:47 (GMT+7)

Tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất giai đoạn 2021 - 2025.

Những năm qua tỉnh Sóc Trăng đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi. Ảnh: Trọng Linh.

Những năm qua tỉnh Sóc Trăng đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi. Ảnh: Trọng Linh.

Những năm qua tỉnh Sóc Trăng đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi. Nhất là nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và giao thông đường thủy.

Đầu năm 2021 để phục vụ cho vụ sản xuất lúa hè thu và các vụ tiếp theo, huyện Châu Thành đã chủ động đầu tư nạo vét nhiều tuyến kênh nội đồng. Điển hình là tuyến kênh Hai Nhân thuộc ấp Kênh Đào, xã Hồ Đắc Kiện. Người dân nơi đây rất vui mừng vì tuyến kênh này vừa được nạo vét thông thương trở lại.

Do thời gian dài không được nạo vét nên tuyến kênh Hai Nhân bị bồi lắng hạn chế dòng chảy. Người dân đi lại bằng phương tiện đường thủy gặp nhiều khó khăn, nhất là chở vật tư nông nghiệp. Các thương lái đến thu mua lúa bằng ghe có trọng tải lớn cũng không thể di chuyển qua tuyến kênh này. Đặc biệt là hơn 120 ha đất nông nghiệp của bà con gặp nhiều khó khăn lấy nguồn nước để tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Tỉnh Sóc Trăng luôn chủ động dự trữ nguồn nước phục phụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trọng Linh.

Tỉnh Sóc Trăng luôn chủ động dự trữ nguồn nước phục phụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Nguyễn Hoàng Minh ấp Kênh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Tuyến kênh này rất quan trọng, được địa phương quan tâm nạo vét người dân phấn khởi. Ngoài việc phục vụ tưới tiêu thì tuyến kênh này còn kết nối thông thương qua các tuyến kênh khác. Từ đây thương lái có thể di chuyển ghe với trọng tải lớn để thu mua múa. Có thể nói tuyến kênh nạo vét rất kịp thời phục vụ ghe tàu đi thu mua nông sản cho bà con nông dân.

Được biết, ngoài xã Hồ Đặc Kiện, thì xã An Hiệp, huyện Châu Thành cũng đã nạo vét được 7 tuyến kênh nội đồng, với chiều dài hơn 11.000m. Hiện nay, công trình các tuyến kênh này đã nạo vét xong và đưa vào sử dụng.

Tại huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), từ đầu năm 2021 đến nay nhiều công trình thủy lợi tiếp tục được thực hiện đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Theo ghi nhận tại tuyến kênh Cô Thiện ở ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú đã được nạo vét bằng cơ giới từ đầu năm nay với tổng chiều dài hơn 4.200m. Theo đó đã góp phần dự trữ nước ngọt, ngăn mặn, đảm bảo cung cấp đủ nước cho bà con trong sản xuất nông nghiệp.

Nhờ vào phát triển hạ tầng thủy lợi, nên nhiều năm qua sản xuất nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tăng trưởng đáng kể. Ảnh: Trọng Linh.

Nhờ vào phát triển hạ tầng thủy lợi, nên nhiều năm qua sản xuất nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tăng trưởng đáng kể. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Khổng Thái Nguyên, nông dân ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, chia sẻ: Sau khi tuyến kênh Cô Thiện được nạo vét việc bơm nước lên ruộng vụ hè thu năm nay thuận lợi hơn. Trước đây phải chờ nước lớn thì mới bơm lên ruộng được và phải mất rất nhiều thời gian chưa kể tốn kém thêm chi phí xăng dầu

Ông Nguyễn Thanh Điền, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Mỹ Tú, cho biết: Trong thời gian tới, huyện Mỹ Tú tiếp tục tập trung cho công tác thủy lợi, khép kín các tiểu vùng gắn liền với việc đầu tư các hệ thống trạm bơm điện. Qua đó việc tưới tiêu được chủ động hơn trong điều kiện biến đổi khí hậu cũng như ngập úng trong thời gian vừa qua.

Trong năm 2021, huyện Mỹ Tú thực hiện triển khai 27 hạng mục công trình, các công trình đã hoàn thành gần xong và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo chủ động việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp đã rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nước nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất UBND huyện triển khai đầu tư các công trình thủy lợi.

Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện công tác thuỷ lợi, thủy nông nội đồng. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng tham mưu cho UBND huyện Mỹ Tú thực hiện quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung nguồn lực đầu tư trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho việc khép kín vùng, tiểu vùng.

Hiện nay, hệ thống thủy lợi tỉnh Sóc Trăng được phân thành 7 vùng dự án gồm: Vùng dự án Kế Sách, vùng dự án Cù lao sông Hậu, vùng dự án Long Phú – Tiếp Nhật, vùng dự án Ba Rinh – Tà Liêm, vùng dự án Quản lộ Phụng Hiệp và vùng dự án Thạnh Mỹ.

Các công trình thủy lợi hiện có của tỉnh Sóc Trăng gồm: 124 trạm bơm, 548 cống và chiều dài các kênh hơn 7.200m. Ngoài ra hệ thống đê, bờ bao có tác dụng ngăn mặn, triều cường, kiểm soát lũ trên các sông, kênh rạch thuộc các địa phương trong tỉnh.

Xem thêm
Thời của tôm sú?

Theo số liệu của Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA), Trung Quốc, Việt Nam là hai quốc gia sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới, với sản lượng mỗi nước khoảng 150.000 tấn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chỉ với 1,5 triệu đồng, khám phá trọn vẹn Phú Quốc

ĐBSCL Nhằm giúp bạn tận hưởng trọn vẹn mùa hè sôi động sắp tới, Puolo Trip tung ra gói Combo du lịch tại đảo ngọc Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với giá từ 1.490.000 đồng/khách.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.