| Hotline: 0983.970.780

Tập trung nguồn lực phòng chống cháy, bảo vệ rừng U Minh Hạ

Thứ Năm 23/03/2023 , 10:49 (GMT+7)

Nâng cao ý thức, đồng thời tập trung nguồn lực bảo vệ rừng trong mùa khô năm nay được Vườn Quốc gia U Minh Hạ sớm có kế hoạch và triển khai rốt ráo.

Empty

Vườn Quốc gia U Minh Hạ quản lý hơn 8.527ha rừng nằm trên địa giới hành chính 4 xã thuộc 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Trọng Linh.

Nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Vườn Quốc gia U Minh Hạ quản lý hơn 8.527ha rừng nằm trên địa giới hành chính 4 xã thuộc 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh của tỉnh Cà Mau. Dù mực nước dưới chân rừng và độ ẩm còn khá cao nhưng ngay từ đầu mùa khô 2023, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc, xây dựng phương án đắp đập giữ nước phục vụ việc phòng chống cháy rừng.

Đồng thời, đơn vị cũng phân công lực lượng ứng trực, thường xuyên nắm thông tin, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng mùa khô.

Ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng phòng Bảo vệ rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết, hiện tình hình mùa khô năm 2022 - 2023 độ ẩm tương đối cao, mực nước còn khoảng 15cm và các khu vùng trũng còn khoảng 50cm. Các tuyến kinh ở khu cấm nghiêm ngặt mực nước còn khoảng 2,8m và khu phục hồi sinh thái còn 2,69m.

Empty

Các lực lượng giữ rừng thường xuyên kiểm tra, phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Trọng Linh. 

Để chuẩn bị cho công tác cháy rừng mùa khô năm nay, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã dọn 73/127km các tuyến kênh lưu thông đường thủy, gạt ủi 16/16km đường đất đen và các tuyến đường bê tông, lộ nhựa đã được phát dọn 77,5km. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí xuống các khu vực trọng điểm 9/13 tổ máy bơm và cấm 36 bảng cấm người ra vào rừng ở các khu vực có nguy cơ cháy cao.

“Chúng tôi đã chủ động các bước chuẩn bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm nay từ trước Tết Nguyên đán. Đến nay, các hạng mục đã tương đối hoàn chỉnh, chờ mùa khô đến sẽ bố trí lực lượng túc trực 24/24”, ông Dũng cho hay.

Song song đó, Vườn Quốc gia U Minh Hạ luôn luôn tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động người dân vùng đệm cùng tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái và các động vật sống dưới tán rừng.

Chấp hành nghiêm quy định không vào rừng trong mùa khô. Những trường hợp cố tình vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân.

Empty

Vương Quốc gia U Minh Hạ đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa, với 2 camera chuyên dụng có thể quan sát bao quát khoảng 2.500ha rừng và truyền tín hiệu về Trung tâm kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua hệ thống âm thanh và còi báo động. Ảnh: Trọng Linh.

Vận hành hệ thống camera giám sát lửa

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Đội trưởng đội T23-100, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang quản lý 901ha rừng cho biết: “Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc VQG U Minh Hạ, các anh em trong đội đã sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, phân công, chia ca trực tại chòi quan sát và đi tuần tra đề phòng trường hợp người dân vào rừng ăn ong, bắt cá, săn bắt động vật trái phép… Lực lượng ứng trực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thông tin nắm bắt tình hình, đảm bảo giữ rừng an toàn trong mùa khô”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tâm đã có 7 năm công tác trong đội T23-100, Vườn Quốc gia U Minh Hạ. “Vào đợt cao điểm mùa khô, anh cùng các anh em trong đội luôn ứng trực 24/24 để bảo vệ rừng nên ít có thời gian về với gia đình. Năm nào cũng thế, dần dần cũng thành thói quen. Chúng tôi chỉ mong không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra là vui lắm rồi”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, VQG U Minh Hạ đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa, với 2 camera chuyên dụng có thể quan sát bao quát khoảng 2.500 ha rừng và truyền tín hiệu về Trung tâm kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua hệ thống âm thanh và còi báo động.

Từ khi hệ thống này đi vào hoạt động, đã góp phần tích cực trong việc phát hiện kịp thời các điểm phát lửa ở những nơi xa, bảo vệ an toàn cho các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm