| Hotline: 0983.970.780

Tất bật chuẩn bị bám biển xuyên Tết 'săn' cá ngừ đại dương

Thứ Ba 27/12/2022 , 08:25 (GMT+7)

PHÚ YÊN Ngư dân tỉnh Phú Yên đang tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên vật liệu và nhu yếu phẩm để bước vào mùa 'săn' cá ngừ đại dương xuyên Tết Quý Mão.

Những ngày qua, thời tiết trên biển bất lợi, biển động, song tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ngư dân vẫn tất bật chuẩn bị cho mùa vụ mới "săn" cá ngừ đại dương.

Empty

Ngư dân Phú Yên chuẩn bị nhiên vật liệu để chuẩn bị bước vào mùa biển mới "săn" cá ngừ đại dương. Ảnh: KS.

Tại cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa), ngư dân Phạm Phong Trọng, chủ tàu cá PY 96868 TS ở phường 6 (TP Tuy Hòa) chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương đã sẵn sàng chuyển nhiên liệu, đá cây, ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm lên tàu. Dự kiến vài ngày tới khi biển êm gió, tàu ngư dân Trọng sẽ xuất bến ngay.

Ngư dân Trọng cho biết, chuyến biển vừa qua tàu anh ra khơi gặp luồng cá ngừ đại dương nên đánh bắt được khoảng 2,2 tấn. Đây là chuyến biển có sản lượng cá đánh bắt khá cao của tàu anh trong năm 2022. Chính vì thế, tàu anh cũng như nhiều tàu đều tranh thủ bán cá xong sẽ bám biển trở lại đánh bắt cá ngừ đã bắt đầu xuất hiện trên biển khá dày.

Tương tự, tàu cá PY 90595 TS ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) của ngư dân Võ Văn Tiến cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhiên vật liệu gồm 6.000 lít dầu, 700 cây đá, cùng lương thực, thực phẩm với tổng chi phí khoảng 180 triệu đồng.

Ngư dân Tiến cho biết, tàu dự kiến sẽ “săn” cá ngừ xuyên Tết nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến biển kéo dài khoảng 2 tháng. Ngoài gạo, thịt, rau xanh, tàu anh còn chuẩn bị thêm bánh mứt, hạt dưa và vài thùng bia… để thuyền viên đón Tết trên biển.

Empty

Các tàu cá chuẩn bị lượng lớn nhu yếu phẩm cho chuyến biến dài ngày, thậm chí đánh bắt xuyên Tết. Ảnh: CA.

Theo các ngư dân, cứ đến tháng 11 âm lịch, khi trời trở gió mùa đông bắc là nghề khai thác cá ngừ bắt đầu bước vào chính vụ. Đây là thời điểm các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương làm ăn vì cá sẽ xuất hiện và di chuyển từ vùng biển phía bắc vào phía nam. Nếu các tàu tổ chức khai thác đúng thời điểm, “trúng” luồng cá di chuyển sẽ đạt sản lượng lớn. Vì vậy vào mùa này, hầu hết các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ bám biển liên tục, thậm chí đánh bắt xuyên Tết.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Phú Yên cho biết, theo thống cơ sơ bộ, hiện tại 2 cảng cá Đông Tác và Cảng cá Phú Lạc (Thị xã Đông Hòa) có khoảng 40 - 50 tàu đang chuyển dầu, đá cây và nhu yếu phẩm lên tàu, đợi thời tiết thuận lợi sẽ xuất bến. Thời điểm này đang bước vào mùa vụ khai thác mới - vụ cá Bắc nên các tàu đều hăng hái bám biển. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân, Ban quản lý Cảng cá Phú Yên đã bố trí nhân lực, sắp xếp hợp lý cho các tàu neo đậu bốc xếp hàng hóa và vận chuyển nhiên vật liệu dễ dàng.

Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên cho biết, hiện vụ cá Bắc đang bắt đầu, hoạt động sản xuất trên biển của ngư dân cũng đã hồi phục, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu mặt hàng cá ngừ đang có chiều hướng tốt.

cá ngừ đại dương

Năm nay, các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương nhìn chung gặp nhiều khó khăn. Ảnh: KS.

Nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp và chính sách phát triển thủy sản. Cùng với đó, khuyến khích ngư dân tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hỗ trợ khai thác với công nghệ hiện đại, từng bước đổi mới công nghệ khai thác và chú trọng khâu bảo quản sản phẩm sau khai thác để tăng chất lượng, giá trị.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục truyền truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đặc biệt không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Về phía Chi cục Thủy sản, tiếp tục phối hợp với các đồn, trạm biên phòng tổ chức trực để duy trì đảm bảo thông tin, liên lạc với ngư dân. Từ đó nắm bắt kịp thời tình hình khai thác trên biển, cũng như xử lý các tình huống để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, toàn tỉnh có 4.100 tàu cá, trong đó 665 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên khai thác xa bờ. Trong năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn đạt khoảng 63.840 tấn, trong đó 3.330 tấn cá ngừ đại dương. Năm nay, ngư dân khai thác thủy sản tiếp tục gặp khó khăn, nhất là nghề câu cá ngừ đại dương hiệu quả đánh bắt chưa cao, trung bình sản lượng đạt khoảng 0,8 - 1 tấn cá/tàu; giá cá ngừ đại dương không ổn định, dao động ở mức từ 120 - 155 ngàn đồng/kg.

Xem thêm
'Độ' bò vàng Việt Nam thành 'bò lực sĩ'

Tôi mê mải ngắm 6 con bê vàng với những múi cơ nổi rõ ở vùng mông, đùi đang ăn cám mà mơ về một ngày đàn bò vàng Việt sẽ thành 'bò lực sĩ'.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.