| Hotline: 0983.970.780

Tất cả quan chức ngoại giao Mỹ đã rời Venezuela

Thứ Sáu 15/03/2019 , 07:10 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận các quan chức ngoại giao còn lại đã rời Venezuela, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc hỗ trợ người dân ở quốc gia này. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.

"Hôm nay, tất cả các nhà ngoại giao Mỹ còn lại đã rời Venezuela. Tôi biết đó là  thời điểm khó khăn đối với họ. Họ đã toàn tâm toàn ý với sứ mệnh của chúng ta trong việc hỗ trợ khát vọng sống trong nền dân chủ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình của người dân Venezuela", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố hôm 14/3, theo AFP.

Pompeo trước đó thông báo Mỹ sẽ rút toàn bộ nhân viên còn lại khỏi đại sứ quán ở Caracas trong tuần này do "tình hình đang xấu đi" cũng như sự hiện diện của nhân viên ngoại giao Mỹ ở đại sứ quán đã hạn chế chính sách của Washington.

Cuộc khủng hoảng Venezuela trở nên nghiêm trọng hơn sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời" hôm 23/1. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng công nhận Guaido là lãnh đạo hợp pháp, khiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và yêu cầu các nhà ngoại giao nước này rời đi trong 72 giờ.

Việc đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Caracas được cho là sẽ tiếp tục làm mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước trở nên tồi tệ hơn. Trump từng tuyên bố không loại trừ khả năng can thiệp quân sự ở Venezuela để lật đổ Maduro. Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm bóp nghẹt ngành xuất khẩu dầu mỏ, huyết mạch của nền kinh tế Venezuela.

Pompeo nói rằng các nhân viên ngoại giao sẽ tiếp tục công việc của họ từ bên ngoài Venezuela để hỗ trợ tương lai của quốc gia đang bị khủng hoảng, điều phối các lô hàng viện trợ nhân đạo và ủng hộ những người "can đảm chống lại" chính phủ Maduro.

"Chính phủ Mỹ ở tất cả các cấp vẫn kiên quyết hỗ trợ người dân Venezuela và Tổng thống lâm thời Juan Guaido. Chúng tôi mong muốn khôi phục sự hiện diện của mình khi quá trình chuyển đổi sang dân chủ bắt đầu", Pompeo nói thêm.

Sau một tuần chịu cảnh mất điện trên diện rộng khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tình hình ở Venezuela hôm 14/3 đã bắt đầu ổn định trở lại. Maduro cáo buộc tình trạng mất điện là một phần trong âm mưu phá hoại của Mỹ, song Washington phủ nhận điều này.

Chính phủ Venezuela cũng cáo buộc Guaido thông đồng với Mỹ thực hiện vụ "tấn công khủng bố" tại cơ sở chế biến dầu thô nặng Petro San Felix, ngoại ô thành phố Barcelona, phía đông Venezuela hôm 13/3. Mỹ chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm