| Hotline: 0983.970.780

Tàu Hải quân chở nước sạch cho người dân Bến Tre

Thứ Hai 09/03/2020 , 20:34 (GMT+7)

Vượt gần 100 hải lý trong suốt một ngày liền, tàu Hải quân mang theo 250 khối nước sạch đến “cứu tế” cho người dân vùng hạn mặn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).

Ngày 9/3, tàu 935 của Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) cập bến phà Rạch Miễu cũ sau khi vượt gần 100 hải lý trong suốt một ngày liền, mang theo 250 khối nước ngọt từ các nhà máy nước tại TP Vũng Tàu đến “cứu tế” cho người dân vùng hạn mặn của huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).

Đại tá Đinh Văn Thắng đang cấp nước cho ông Pham Văn Luận. Ảnh: Minh Đảm.

Đại tá Đinh Văn Thắng đang cấp nước cho ông Pham Văn Luận. Ảnh: Minh Đảm.

Hay tin, ngay từ sáng sớm rất đông người dân mang theo dụng cụ chứa nước đến lấy nước ngọt chở về phục vụ sinh hoạt cho gia đình.

Ông Phạm Văn Luận (66 tuổi, ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) cho biết, mấy tháng nay hạn mặn kéo dài nguồn nước máy bị nhiễm mặn. Gia đình phải mua nước thùng 20 lít với giá 15.000 đồng/thùng về sử dụng, rất tốn chi phí.

“Hôm nay tôi rất vui mừng khi đang lúc hạn mặn khó khăn, thiếu nước ngọt mà được tàu của Hải quân đến cứu trợ nước ngọt”, ông Luận phấn khởi nói.  

Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, dự kiến mùa khô năm nay Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ chở 12 chuyến tàu (mỗi chuyến 250 khối nước ngọt, khoảng 3.000 khối) đến Bến Tre cấp nước ngọt miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, giúp người dân có nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trong giai đoạn khó khăn của mùa khô năm nay.

Người dân đến lấy nước về sử dụng. Ảnh: Minh Đảm.

Người dân đến lấy nước về sử dụng. Ảnh: Minh Đảm.

Được biết, từ trước Tết nguyên đán đến nay, tàu của Lữ đoàn 125 đã chở 4 chuyến nước ngọt (1.000 khối nước) phục vụ miễn phí cho người dân các huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú, Châu Thành trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt. 

Thời gian tới, tàu 935 của Lữ đoàn 125 sẽ tiếp tục chở nước khoảng 2.000 khối nước nữa đến phục vụ người dân ở tất cả các huyện còn lại của Bến Tre như: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Giồng Trôm…

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất