| Hotline: 0983.970.780

Tay biến dạng vì làm đẹp ở Thẩm mỹ viện Quốc tế MANHATTAN

Thứ Năm 13/12/2018 , 08:37 (GMT+7)

Chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh sau khi tiêm giảm mỡ bắp tay tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan có địa chỉ tại số 42 Lô C2 Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị biến chứng nổi mẩn, phù nề, mưng mủ, áp xe và hiện có dấu hiệu teo cơ.

Trong đơn phản ánh của mình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa cho biết, cách đây 1 tháng chị có tới Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan có địa chỉ tại số 42 Lô C2, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội để hút mỡ bụng và bắp tay với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng.

Tay chị Nguyễn Thị Hoa bị biến dạng có dấu hiệu teo cơ sau khi tiêm giảm mỡ vào nách tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan

Sau khi được thăm khám và tư vấn, chị Hoa được nhân viên tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan tiêm một loại thuốc dạng dung dịch vào hai bên nách. Tuy nhiên, sau khi tiêm về nhà, chị Hoa cảm thấy đau nhức, cơ thể nổi nhiều mụn đỏ lạ mà trước đây hầu như chị chưa từng gặp phải. Thậm chí, mấy ngày sau hai bên nách chị Hoa bị sưng đỏ, áp xe, phù nề, mưng mủ, chảy dịch khiến chị đau đớn đến mất ăn mất ngủ.

Vì lo sợ cho sức khỏe, vợ chồng chị Hoa đi thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới biết mình bị nhiễm khuẩn và biến chứng áp xe nặng. Nhưng điều khiến chị Hoa bức xúc nhất là sự thờ ơ, lạnh nhạt của phía Thẩm mỹ viện Manhattan sau khi biết chị bị biến chứng do tiêm vào nách. Phải rất nhiều lần tới tận nơi làm việc, điên thoại cũng như qua nhiều kênh đấu tranh khác nhau vợ chồng chị Hoa mới được nhân viên của Thẩm mỹ viện Manhattan miễn cưỡng dẫn đi thăm khám.

Nhưng cho đến lúc này, vợ chồng chị Hoa vô cùng lo lắng bởi vợ chồng chị không biết dung dịch mà Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan tiêm cho mình nó là hoạt chất gì? Có được cấp phép của Bộ Y tế hay các cơ quan chức năng hay không? Trong khi đó, tay chị Hoa đang có dấu hiệu bị teo cơ biến dạng khiến chị gặp khá nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Để làm rõ nội dung phản ánh của khách hàng, chúng tôi rất nhiều lần liên hệ qua số hotline, facebook của Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan, song phải ba lần bẩy lượt mới được phía quản lý Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan phản hồi lại và hẹn gặp.

Tại buổi làm việc, phía Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan xác nhận khách hàng Nguyễn Thị Hoa tại Bắc Ninh đúng là đã làm đẹp là hút mỡ bụng và tiêm dẫn chất guamr mỡ tại cơ sở của họ. Khi chúng tôi đề nghị phía Thẩm mỹ viện cung cấp các giấy phép hành nghề cùng tên, bao bì các hoạt chất và thuốc đã sử dụng đối với chị Nguyễn Thị Hoa thì quản lý phía Manhattan từ chối cung cấp mà không đưa ra bất cứ lí do nào?

Vậy, liệu có điều gì khuất tất phía sau sự che dấu không công khai tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Manhattan hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề.

(Kiến thức gia đình số 50)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm