| Hotline: 0983.970.780

Tên lửa Triều Tiên nổ tung ngay khi rời bệ phóng giữa lúc căng thẳng

Thứ Bảy 29/04/2017 , 07:22 (GMT+7)

Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo từ phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vụ phóng được cho là đã thất bại khi tên lửa nổ tung chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng, Reuters dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết.  

(Ảnh minh họa: Reuters)

Thông cáo của Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết hôm nay 29/4: "Triều Tiên đã phóng một tên lửa ở khu vực gần Bukchang, tỉnh Nam Pyeongan vào sáng sớm nay". Cơ quan này cho biết thêm, vụ phóng dường như đã thất bại và Hàn Quốc đang phân tích loại tên lửa cũng như đoạn đường mà tên lửa này bay được.

Giới chức Mỹ cho rằng, đây có thể là một tên lửa tầm trung KN-17 và đã phát nổ vài phút sau khi rời bệ phóng. Tư lệnh Dave Benham, người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết tên lửa được phóng đi rạng sáng nay gần căn cứ không quân Pukchang, nhưng thậm chí đã không bay ra khỏi không phận Triều Tiên do nổ tung chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng. Các mảnh vỡ tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra giữa lúc bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng. Kim Dong-yub, chuyên gia tại Viện nghiên cứu thuộc Đại học Kyungnam ở Seoul, cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa lúc này có thể coi là một thông điệp gửi tới các cường quốc. “Nó đã được lên kế hoạch vào thời điểm căng thẳng, quanh thời điểm Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận quân sự chung, khi Mỹ đang tính đến các biện pháp quân sự với Triều Tiên”, chuyên gia này nói.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đẩy nhanh kế hoạch siết trừng phạt Triều Tiên để đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất này. Tổng thống Trump có thể sẽ qua vụ phóng này gây sức ép buộc Trung Quốc phải hành động hơn nữa nhằm kiềm chế Triều Tiên.

Trong một thông cáo ngắn gọn đưa ra ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Nhà Trắng nói rằng chính quyền Mỹ đã nắm được thông tin và báo cáo Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/4 nói rằng “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn muốn giải quyết cuộc khủng hoảng vốn làm đau đầu nhiều đời tổng thống Mỹ bằng các biện pháp hòa bình. Đây cũng là lộ trình mà chính quyền mới của Mỹ đang theo đuổi, trong đó tập trung vào các biện pháp cấm vận kinh tế với Triều Tiên, thay vì triển khai phương án quân sự.

Trong một diễn biến liên quan khác, tại cuộc họp hôm qua của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng, nếu không thể ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên có thể dẫn đến "hậu quả thảm họa". Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh đề nghị Trung Quốc gây sức ép hơn nữa với Triều Tiên.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, vấn đề Triều Tiên không thể chỉ dựa vào Trung Quốc. "Chìa khóa để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không nằm trong tay Trung Quốc. Chúng ta cần gác sang một bên tranh cãi ai phải hành động trước, hay ai đúng, ai sai. Giờ là lúc chúng ta phải cân nhắc nghiêm túc việc nối lại các vòng đàm phán".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm