| Hotline: 0983.970.780

'Tết ấm no - Mùa sung túc' đến nhà nông

Thứ Sáu 02/02/2024 , 10:30 (GMT+7)

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau lại mang 'Tết ấm no - Mùa sung túc' đến bà con nghèo ở nhiều vùng, miền đất nước.

Chương trình “Tết ấm no - Mùa sung túc” diễn ra từ ngày 22/1 đến 5/2/2024 có tổng giá trị hiện vật và hiện kim 3,5 tỷ đồng, triển khai tập trung tại Cà Mau, Bạc Liêu, các tỉnh thành khác thuộc Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Chương trình 'Tết ấm no - Mùa sung túc' diễn ra từ ngày 22/1 đến 5/2/2024 có tổng giá trị hiện vật và hiện kim 3,5 tỷ đồng.

Chương trình “Tết ấm no - Mùa sung túc” diễn ra từ ngày 22/1 đến 5/2/2024 có tổng giá trị hiện vật và hiện kim 3,5 tỷ đồng.

7.000 phần quà sẽ được Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) phối hợp cùng chính quyền địa phương, hệ thống đại lý đến tận nơi trao tận tay bà con.

Ngoài giá trị hữu dụng, mỗi phần quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lời chúc mừng năm mới an vui, đầm ấm đến nhà nhà.

Phân Bón Cà Mau trao quà đến bà con nghèo quận Ô Môn, Cần Thơ.

Phân Bón Cà Mau trao quà đến bà con nghèo quận Ô Môn, Cần Thơ.

Một cách gần gũi, thân thương, Ban Tổ chức tin rằng sẽ mang lại niềm vui, giúp bà con có thêm chi phí mua sắm đón Tết, ấm lòng hơn để đón một năm mới may mắn, phấn đấu vươn lên.

Phân Bón Cà Mau trao những phần quà đến bà con nghèo tại Đức Trọng Lâm Đồng.

Phân Bón Cà Mau trao những phần quà đến bà con nghèo tại Đức Trọng Lâm Đồng.

Năm qua tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn bởi nhiều vấn đề như lạm phát, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu… khiến các doanh nghiệp phải nỗ lực xoay sở.

Ngành phân bón với áp lực đặc thù từ thị trường thế giới, vấn đề giá khí, thuế, tình trạng hàng giả kém chất lượng… Tuy nhiên, vẫn cùng ngành nông nghiệp có những đóng góp giá trị cho định hướng phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức trao tặng quà Tết cho bà con huyện Cái Nước.

Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức trao tặng quà Tết cho bà con huyện Cái Nước.

Phân bón Cà Mau tiếp tục một năm phấn đấu tối đa, hoàn thành tốt chỉ tiêu. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân sự tin yêu, ủng hộ của nhà nông khắp mọi miền là lý do mà tập thể luôn muốn tri ân báo đáp.

Bà con vui mừng với những phần quà nhỏ nhưng ấm áp dịp Xuân về.

Bà con vui mừng với những phần quà nhỏ nhưng ấm áp dịp Xuân về.

Dù các hoạt động sẻ chia diễn ra suốt năm, nhưng ngay Xuân mới sẽ càng thêm ý nghĩa, giá trị tinh thần đong đầy.

Cán bộ chiến sỹ tận tình trao những phần quà đến bà con.

Cán bộ chiến sỹ tận tình trao những phần quà đến bà con.

Diễn ra đầu năm Giáp Thìn 2024, “Tết ấm no - Mùa sung túc” sẽ là Chương trình khai màn cho một năm nối tiếp hành trình nhân văn, sẻ chia yêu thương của Phân bón Cà Mau như những năm qua.

Ngày càng chất lượng, chiều sâu và độ phủ là cách Công ty thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp sức phát triển quê hương đất nước ngày càng phồn vinh hơn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm