| Hotline: 0983.970.780

Thái Bình tích cực phòng trừ sâu bệnh

Thứ Sáu 16/09/2016 , 08:33 (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết diện tích đề xuất đã được phun thuốc phòng trừ sâu bệnh (49.500/52.000ha đã hoàn thành), còn lại một số diện tích nhỏ khu vực huyện Tiền Hải đang được triển khai phun trừ lượt cuối.

08-35-43_1
Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa

 

Vụ lúa mùa 2016, bệnh bạc lá, sâu cuốn lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh sớm từ đầu tháng 8. Các đợt phòng trừ sâu bệnh đã được Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình ra thông báo gửi các địa phương, triển khai hướng dẫn phòng trừ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên hiệu quả phun thuốc BVTV giảm đáng kể, dẫn đến tái phát dịch bệnh trong tháng 9.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình, tổng diện tích gieo cấy lúa mùa toàn tỉnh là 80.521ha, trong đó lúa gieo thẳng 15.457ha chiếm gần 20%.

Nhìn chung, đến thời điểm này lúa sinh trưởng phát triển tương đối tốt, số dảnh/khóm cao, trà mùa cực sớm đã trỗ bông xong, trà mùa sớm đang trỗ bông, trà mùa đại trà đang ở giai đoạn đòng già đến chuẩn bị trỗ bông, diện tích bị ảnh hưởng của bão và diện tích phải gieo cấy lại sau bão đang ở giai đoạn phân hóa, làm đòng.

Thời tiết từ nay đến cuối vụ đang diến biễn rất phức tạp, thuận lợi cho một số dịch bệnh trên lúa phát triển như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại, bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn cổ bông. Theo đó, tỉnh phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm từ ngày 10 - 15/9 cho diện tích lúa trỗ bông sau ngày 10/9 trở đi. Diện tích lúa nhiễm bệnh cần phun trừ đợt này ước tính vào khoảng 52.000ha.

Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình, mật độ sâu cuốn lá trung bình từ 200 - 300 con/m2, cá biệt có khu vực mật độ cao (700 - 800 con/m2) ở huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy. Công tác phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 10 - 15/9 theo kế hoạch với là 52.000ha.

Tuy nhiên, nông dân trên một số địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng và khu vực TP Thái Bình đã hoàn thành sớm, thậm chí vượt mức chỉ tiêu diện tích đề xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết diện tích đề xuất đã được phun thuốc phòng trừ sâu bệnh (49.500/52.000ha đã hoàn thành), còn lại một số diện tích nhỏ khu vực huyện Tiền Hải đang được triển khai phun trừ lượt cuối.

Về xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình chúng tôi gặp nông dân Nguyễn Thị Xuân. Bà cho hay, gia đình trồng 5 sào lúa, tính đến chiều 14/9 đã hoàn thành phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Nhiều ngày nay thời tiết mưa nắng bất thường khiến việc phun thuốc trừ sâu của bà con gặp khó khăn, sáng phun thì trưa mưa xối xả, trôi hết thuốc. Có khi giữa trưa nắng nóng vẫn phải “canh” thời tiết để ra ruộng phun thuốc, tránh mưa để đạt hiệu quả...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm