| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: San lấp đất nông nghiệp quy mô lớn

Thứ Năm 12/03/2020 , 16:43 (GMT+7)

Theo phản ánh của người dân, trên địa bàn xã Trung Hội, huyện Định Hóa xuất hiện tình trạng doanh nghiệp san lấp đất nông nghiệp quy mô lớn.

Xe tải đang tiến hành đổ đất xuống ruộng tại xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện Định Hóa. Ảnh: T.N.

Xe tải đang tiến hành đổ đất xuống ruộng tại xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện Định Hóa. Ảnh: T.N.

Qua xác minh thực tế của phóng viên (PV), có một điểm bị san lấp trái phép là một khu ruộng lớn tại xóm Hợp Thành (xóm Đồng Mon cũ), xã Trung Hội, nằm giáp quốc lộ 3C, đoạn km10+450.

Vị trí khu ruộng nằm ngay cạnh quốc lộ 3C, trên trục đường từ huyện Định Hóa đi TP.Thái Nguyên. Ảnh: T.N.

Vị trí khu ruộng nằm ngay cạnh quốc lộ 3C, trên trục đường từ huyện Định Hóa đi TP.Thái Nguyên. Ảnh: T.N.

Thời điểm PV có mặt là khoảng 13h ngày 12/3, có hai xe ô tô tải mang BKS 99k-77xx và 14N-34xx, đang tiến hành đổ đất xuống ruộng với diện tích đã bị lấp lên tới nhiều ngàn mét vuông. Đất được vận chuyển từ bãi đất đang san ủi của nhà dân, cách đó khoảng 100m.

Hai xe tải dừng hoạt động khi thấy sự có mặt của phóng viên. Ảnh: T.N.

Hai xe tải dừng hoạt động khi thấy sự có mặt của phóng viên. Ảnh: T.N.

Cách theo mặt đường giao thông chỉ vài chục mét là một bãi đất cũng mới được san lấp, kéo dài sát theo quốc lộ 3C hàng trăm mét, rộng khoảng gần hecta.

Phóng viên đã đăng ký làm việc với xã Trung Hội và lãnh đạo UBND huyện Định Hóa về vấn đề này. Nhưng vì nhiều lý do, các đơn vị này chưa làm việc và trả lời báo chí.

Cách khu ruộng đang san lấp trái phép khoảng 100m, một bãi đất rộng hàng hecta cũng mới được san lấp xong. Ảnh: T.N.

Cách khu ruộng đang san lấp trái phép khoảng 100m, một bãi đất rộng hàng hecta cũng mới được san lấp xong. Ảnh: T.N.

Theo tìm hiểu của PV, việc san lấp đất nông nghiệp tại xóm Hợp Thành, xã Trung Hội là chưa đúng theo các quy định của pháp luật. Mặc dù tình trạng này diễn ra công khai ngay cạnh quốc lộ 3C, nằm trên trục đường từ huyện Định Hóa đi TP. Thái Nguyên, nhưng không hiểu lý do vì sao chính quyền địa phương lại để cho doanh nghiệp san lấp trái phép quy mô lớn như vậy.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.